Ngành chăn nuôi kiến nghị lùi thời hạn kiểm kê khí nhà kính

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 10/05/2024 14:30 GMT+7

VTV.vn - Sản xuất chăn nuôi trong nước là lĩnh vực đang gặp nhiều khó khăn, do đó, việc đưa các cơ sở chăn nuôi vào danh mục phải kiểm kê khí nhà kính lúc này là chưa phù hợp.

Ngành chăn nuôi kiến nghị lùi thời hạn kiểm kê khí nhà kính

Sản xuất chăn nuôi trong nước là lĩnh vực đang gặp nhiều khó khăn, do đó, việc đưa các cơ sở chăn nuôi vào danh mục phải kiểm kê khí nhà kính lúc này là chưa phù hợp, thiếu khả thi. Đây là kiến nghị mới nhất của Hội chăn nuôi Việt Nam gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường để góp ý về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2022 của Chính phủ quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone.

Theo Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, việc kiểm kê khí nhà kính là vấn đề mới đối với nhiều cơ sở chăn nuôi, do đó sẽ cần thêm thời gian và nguồn lực để tiến hành, đặc biệt trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang gặp khó khăn như hiện nay.

Ông Nguyễn Xuân Dương- Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết: "Về chi phí, chỉ có chi phí để kiểm kê. Một cơ sở một năm chúng ta chi phí từ 100 - 150 triệu đồng. Nhưng chi phí quan trọng hơn sẽ có hạn ngạch mà các cơ sở chăn nuôi buộc phải giảm xuống".

Theo họ, các cơ sở chăn nuôi phải cần từ 3 - 5 năm cho các cơ sở chăn nuôi có đủ thời gian để chuẩn bị. Còn hiện nay chỉ nên khuyến khích, dựa trên tinh thần tự nguyện của các doanh nghiệp lớn.

Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam chia sẻ: "Nên để lộ trình đối với cơ sở chăn nuôi. Ví dụ, từ giờ đến năm 2027, chúng ta có khoảng 3 - 5 năm để cho người chăn nuôi, các cơ quan quản lý lĩnh vực chăn nuôi vừa phải làm quen lĩnh vực mới, vừa có những công nghệ. Người chăn nuôi vừa phải chuẩn bị sửa sang tu sửa chuồng trại để đảm bảo có thể kê khai và giảm xuống được".

Nếu dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06 được thông qua, theo Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam có khoảng 4.200 các cơ sở thuộc diện phải kiểm kê khí nhà kính.

Ngành chăn nuôi kiến nghị lùi thời hạn kiểm kê khí nhà kính - Ảnh 1.

Theo Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam, có khoảng 4.200 các cơ sở thuộc diện phải kiểm kê khí nhà kính

Số lượng cơ sở cần kiểm kê tăng từ 1.912 lên 2.171 cơ sở

Theo quy định của Nghị định 06/2022 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng và cập nhật danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính thuộc các ngành: công thương, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường.

Theo thông tin từ đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường trong sáng nay, cơ quan này đang rà soát để ban hành Danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính cập nhật. Theo đó số lượng cơ sở cần kiểm kê tăng từ 1.912 lên 2.171 cơ sở.

Cụ thể, theo danh mục cập nhật, ngành Công thương sẽ có 1.805 cơ sở thuộc đối tượng các nhà máy nhiệt điện, cơ sở công nghiệp. Ngành giao thông vận tải có 75 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa phải kiểm kê.

Trong ngành xây dựng có 229 cơ sở là các doanh nghiệp sản xuất xi măng, các tòa nhà thương mại. Còn đối với lĩnh vực Tài nguyên và môi trường có 62 cơ sở xử lý chất thải rắn phải thực hiện kiểm kê. Các cơ sở này cũng được quy định cụ thể về mức tiêu thụ năng lượng, đáp ứng đúng tiêu chuẩn cần phải kiểm kê.

Đến nay, các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành một số Thông tư hướng dẫn và các quy định kỹ thuật liên quan đến việc kiểm kê khí nhà kính. Đây sẽ là cơ sở để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch và phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho từng lĩnh vực. Đồng thời cũng sẽ là tiền đề quan trọng để tiến tới hình thành thị trường carbon tại Việt Nam, thí điểm từ năm 2025 đến năm 2027 và vận hành chính thức từ năm sau, từ sau năm 2028.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước