Nghịch lý giá xuất khẩu xi măng thấp hơn giá bán trong nước

TCKD-Thứ tư, ngày 12/02/2014 10:35 GMT+7

Theo các chuyên gia, nghịch lý này đã tồn tại lâu nay do các doanh nghiệp nội địa tranh bán, hạ giá, cố gắng giảm tồn kho nên bị các doanh nghiệp nước ngoài ép giá.

Theo ông Trần Văn Huynh, Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, giá xi măng xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn các nước trong khu vực, trung bình chỉ 37-40 USD/tấn, trong khi Thái Lan, Singapore là từ 70-80 USD/tấn. Giá bán xi măng trong nước còn cao hơn gấp rưỡi giá xuất khẩu, từ 60-63 USD/tấn.

Vì vậy, ngành xi măng xuất khẩu năm qua được hơn 14 triệu tấn nhưng thực tế có thể chỉ đủ giải quyết tình trạng tồn kho; ngân sách có thể không thu được gì, trong khi đó tài nguyên bị thất thoát, môi trường bị ô nhiễm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước