Nghịch lý phúc lợi cho cha mẹ tại Phần Lan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/10/2017 11:08 GMT+7

VTV.vn - Là quốc gia có mức sống cao hàng đầu trên thế giới và đảm bảo phúc lợi lớn cho các gia đình mới sinh con, nhưng Phần Lan lại đang chứng kiến một nghịch lý.

Đó là phúc lợi cho trẻ càng cao thì các gia đình lại càng lười sinh con - một bài toán hóc búa đối với quốc gia này trong tương lai gần.

Nền giáo dục tốt, trợ cấp cao, thời gian cho phép nghỉ sinh con rất dài, đó chỉ là một vài lý do khiến Phần Lan được xếp vào những quốc gia hàng đầu dành cho việc làm cha mẹ.

Thế nhưng theo trang Bloomberg, đó lại không phải là những gì đang thật sự diễn ra tại đây. Các số liệu được đưa ra chỉ ra rằng, quốc gia Bắc Âu này đang có số lượng trẻ sơ sinh ra đời trong năm 2016 chỉ hơn 50.000 trẻ - con số thấp nhất trong vòng gần 150 năm qua. Nó đã được xem là một gánh nặng cho nền kinh tế và phúc lợi của nước này trong tương lai.

Hiện tỷ lệ sinh tại Phần Lan là 1,57 trẻ/phụ nữ, con số rất thấp nếu nhìn vào những nỗ lực nhằm hỗ trợ các bậc cha mẹ của nước này. Một ví dụ điển hình chính là hộp đồ chăm sóc trẻ sơ sinh, một phát minh được nước này phân phát miễn phí suốt 8 thập kỷ qua nhằm trang bị tốt nhất cho các bà mẹ, và nay đang được nhiều nước học tập.

Mở cửa cho người nhập cư làm nguồn lực thay thế lại gây ra nhiều tranh cãi chính trị. Bởi vậy, người ta hy vọng sẽ có một sự thay đổi lớn hơn ở tư duy các gia đình.

Nhật Bản giải quyết bài toán phúc lợi cho lao động cao tuổi Nhật Bản giải quyết bài toán phúc lợi cho lao động cao tuổi

VTV.vn - Người lao động cao tuổi tại Nhật muốn tìm những công việc phù hợp với sức khỏe, trong khi các công ty không muốn kí hợp đồng dài hạn với những người đã nhiều tuổi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước