Người Hàn Quốc không còn mặn mà với sản phẩm nội địa

Quang Duy (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 02/07/2015 18:12 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây, xu hướng sử dụng hàng nội địa không còn phổ biến tại Hàn Quốc.

Suốt một thời gian dài, ưu tiên sử dụng hàng nội địa và hạn chế tối đa hàng hóa nhập khẩu là phương châm mua sắm của người Hàn Quốc. Đây cũng là cách để người dân Hàn Quốc thể hiện lòng tự tôn dân tộc của mình. Tuy nhiên, những năm gần đây xu hướng này đã không còn phổ biến tại xứ sở kim chi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước