Người tiêu dùng sẽ mua được sữa giá tốt trong thời gian tới

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/09/2015 16:18 GMT+7

VTV.vn - Theo nhận định của Hiệp hội sữa Việt Nam, người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua được sữa giá tốt trong thời gian tới.

Trong 8 tháng đầu năm 2015, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa của Việt Nam đã giảm 18%. Trong khi đó, sản lượng sữa bột sản xuất trong nước lại tăng 11%. Đây là tín hiệu đáng mừng, khi các nhà sản xuất trong nước dần chủ động được nguồn cung với mặt hàng này.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng từ khủng hoảng thừa nguồn cung sữa trên thế giới, đặc biệt là tại châu Âu, giá sữa nhập khẩu giảm. Cụ thể, giá giao buôn mặt hàng sữa đến thời điểm hiện nay tại châu Âu đã giảm 20% so với đầu năm 2015.

Từ năm 2016, lộ trình xóa bỏ thuế quan sữa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) và Australia, hai thị trường nhập khẩu sữa lớn nhất của Việt Nam, sẽ bắt đầu. Theo đó, trong vòng 3 – 5 năm tới, thuế suất nhập khẩu sữa sẽ giảm còn 0%, thay vì mức 10% như hiện nay.

Việt Nam vẫn nhập khẩu 70% lượng sữa       Việt Nam vẫn nhập khẩu 70% lượng sữa

Việt Nam hiện vẫn đang phụ thuộc tới 70-80% lượng nguyên liệu sữa nhập từ nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước