Nhà bán lẻ lớn nhất Nhật Bản phát triển cửa hàng tự động tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/03/2018 15:00 GMT+7

Một cửa hàng TakeGo. (Ảnh: Technode)

VTV.vn - Các cửa hàng tiện lợi tại Trung Quốc có tên TakeGo sẽ được vận hành hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo.

Để đối mặt với sự phát triển như vũ bão của Amazon cũng như các đối thủ khác tại thị trường Trung Quốc, nhà bán lẻ lớn nhất Nhật Bản Aeon đã vừa công bố kế hoạch phát triển hệ thống cửa hàng đầy tham vọng tại đây.

Các cửa hàng tiện lợi có tên TakeGo sẽ được vận hành hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo. Khách hàng có thể mua đồ, trả tiền sau khi được máy quét nhận diện thông qua các tĩnh mạch trong lòng bàn tay.

Dự án này là cái bắt tay giữa liên doanh Aeon và DeepBlue - startup chuyên về trí tuệ nhân tạo nhận vốn từ Alibaba, trong đó Aeon chiếm 65% cổ phần.

Hàn Quốc thử nghiệm cửa hàng tiện lợi tự phục vụ Hàn Quốc thử nghiệm cửa hàng tiện lợi tự phục vụ

VTV.vn - Các cửa hàng bán lẻ và các nhà cung cấp dịch vụ đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ "Internet vạn vật" và "trí tuệ nhân tạo" vào các dịch vụ của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước