Nhập ô tô: Giữ hay bỏ Thông tư 20?

Kiều Oanh, Thanh Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/08/2016 17:53 GMT+7

VTV.vn - Đó là chủ đề của buổi Tọa đàm trực tuyến diễn ra sáng nay (11/8) tại Hà Nội.

Thông tư số 20 do Bộ Công Thương ban hành năm 2011, với những quy định về điều kiện nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ, nhưng đã hết hiệu lực vào ngày 1/7/2016. Hiện tại, việc duy trì hay bãi bỏ thông tư này đang là câu chuyện gây tranh cãi.

“Nhập ô tô: Giữ hay bỏ Thông tư 20” - vấn đề này không còn quan trọng bởi Thông tư 20 về mặt pháp lý đã hết hạn từ ngày 1/7. Vấn đề cần quan tâm hiện nay là có giữ các điều kiện mà Thông tư 20 đã quy định hay không? Quan điểm thống nhất là cho dù bỏ đi hay giữ lại những điều kiện này thì cơ quan Nhà nước phải đảm bảo các quy định pháp luật được thực hiện một cách minh bạch.

Câu chuyện về Thông tư 20 bắt đầu một tư tưởng thể hiện rõ ràng về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014: Làm thế nào để cởi trói cho hoạt động kinh doanh? Nhà nước điều chỉnh như thế nào để thị trường không méo mó? Quyết định cuối cùng về duy trì hay bãi bỏ Thông tư 20 vẫn đang chờ Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước