Nhật Bản phát hiện mỏ đất hiếm, đủ dùng hàng trăm năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 16:03 GMT+7

Vị trí đáy biển chứa lượng đất hiếm khổng lồ vừa được phát hiện. (Nguồn: Ảnh chụp trang Scientific Reports/CNBC)

VTV.vn - Nhật Bản vừa phát hiện một mỏ khoáng chất đất hiếm có khối lượng hàng triệu tấn, đảm bảo sự phát triển công nghiệp của đảo quốc này trong hàng trăm năm.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết, mỏ khoáng chất này nằm trên một diện tích rộng gần 2.500 km2, dưới đáy biển Thái Bình Dương, gần với hòn đảo Minami Torishima thuộc Nhật Bản.

Ước tính, mỏ có chứa hơn 16 triệu tấn oxit đất hiếm, tương ứng với nguồn cung cho hàng trăm năm. Đây là nguyên liệu rất quan trọng cho các ngành công nghệ mũi nhọn, như sản xuất ô tô, pin, thiết bị điện tử, y tế và công nghiệp quân sự.

Tuy nhiên, việc mỏ tài nguyên mới nằm ở độ sâu lên đến 5.600 m, khiến cho việc khai thác trong điều kiện hiện nay là bất khả thi. Dự kiến, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ bắt đầu nghiên cứu phương pháp khai thác trong vòng 5 năm tới.

Nhật Bản phát hiện gen giúp sống lâu trăm tuổi Nhật Bản phát hiện gen giúp sống lâu trăm tuổi

VTV.vn - Tờ Asahi của Nhật Bản cho biết, các nhà nghiên cứu nước này đã xác định được những đặc trưng cụ thể của một gen giúp con người có thể sống lâu trăm tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước