Nhật Bản trồng thí điểm tỏi voi tại 2 huyện của tỉnh Quảng Ngãi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/12/2017 11:40 GMT+7

Nguồn ảnh: Garlic Festival Foods.

VTV.vn - Phía đối tác Nhật Bản đề nghị triển khai khảo sát và trồng thí nghiệm tỏi voi tại hai huyện trong đất liền của Quảng Ngãi là Bình Sơn và Mộ Đức.

Nhật Bản đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cho phép nghiên cứu trồng thử nghiệm tỏi voi theo phương pháp sử dụng phân hữu cơ 100% ở trong đất liền; đồng thời xin thủ tục nhập tỏi giống từ Nhật Bản vào Việt Nam. 

Cùng với trồng tỏi voi, phía đối tác Nhật Bản cũng sẽ nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ thông qua xử lý nguồn rác thải để bón cho giống tỏi này. Giữa tháng 11 vừa qua, sau khi phía Nhật đề nghị cho trồng thí nghiệm giống tỏi voi tại Lý Sơn để xuất khẩu sang Nhật Bản, có không ít ý kiến lo ngại việc trồng giống tỏi mới này ở đảo Lý Sơn sẽ ảnh hưởng đến giống tỏi truyền thống nơi đây, vốn nổi tiếng về chất lượng thơm ngon đặc biệt từ hàng trăm năm nay, nên phương án điều chỉnh này được nhiều bà con ủng hộ.

Không chỉ Lý Sơn, nhiều vùng trồng tỏi khác cũng bị nhập nhằng thương hiệu Không chỉ Lý Sơn, nhiều vùng trồng tỏi khác cũng bị nhập nhằng thương hiệu

VTV.vn - Sự nhập nhằng thương hiệu tỏi ngày càng trở nên phổ biến khi càng ngày càng có thêm những vùng trồng tỏi mới ngoài Lý Sơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước