Nhiều hộ gia đình tại Nga chật vật vì giá hàng hóa tăng

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 17/11/2023 18:17 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ gia đình tại Nga đang phải chật vật đối mặt với giá cả hàng hoá tăng, mức thu nhập thì khiêm tốn.

Đã hơn 1 năm kể từ xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Hơn 1 năm qua, đồng Ruble của Nga đã có nhiều biến động mạnh. Có thời điểm yếu nhất là 120 Ruble mới đổi được 1 USD. Xuất khẩu của Nga cũng sụt giảm. Điều này làm gia tăng áp lực lạm phát, khi các mặt hàng nhập khẩu tăng giá quá cao. Các hộ gia đình tại Nga đang cảm nhận rõ rệt áp lực giá cả này.

Gia đình chị Darya gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ, lâu nay đã phải cắt giảm chi tiêu cũng như các bữa ăn ngoài nhà hàng, do chi phí giá cả tăng cao. Khi đi mua sắm ở siêu thị, chị Darya cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng và đặc biệt ưu tiên các mặt hàng đang có khuyến mại.

Chị Darya - người dân thị trấn Sredneuralsk, Nga cho hay: "Ngày trước, 1.000 Ruble có thể mua thức ăn đủ dùng cho 3 - 4 ngày. Bây giờ thì 1.000 Ruble chẳng mua được gì mấy, chỉ đủ mua những thứ thiết yếu như sữa, bánh mì. Vèo một cái là hết cả tiền. Bỉm cho trẻ con thì đắt gấp 3 lần, thức ăn dặm cho bé thì tăng giá gấp 4 lần".

Nhiều hộ gia đình tại Nga chật vật vì giá hàng hóa tăng - Ảnh 1.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Moscow. (Ảnh: New York Times)

Năm nay, lạm phát tại Nga được dự báo ở mức 7 đến 7,5%. Lãi suất của ngân hàng trung ương đang ở mức 15%. Theo một số chuyên gia, nhiều hộ gia đình tại Nga đang phải chật vật đối mặt với giá cả hàng hoá tăng, mức thu nhập thì khiêm tốn.

Ông Igor Lipsits - chuyên gia kinh tế cho biết: "70% dân số Nga có thu nhập chưa tới 430 USD một tháng. Đây là mức thu nhập khá thấp và khó để sống ở Nga. Nhiều người đi vay lãi để mua nhà, vì thế mức sống của họ càng eo hẹp. Họ càng lún sâu vào nợ nần".

Ở một số thành phố lớn như St Petersburg hay Moskva nhiều người dân cũng đang tìm cách cắt giảm chi tiêu để ứng phó với chi phí sinh hoạt và giá hàng hoá tăng phi mã.

"Đúng là giá cả đã tăng lên nhiều. Nếu còn tăng thêm nữa, tôi sẽ chỉ ăn bánh mỳ và uống nước lọc. Nhưng lúc này thì chưa tới mức đó", ông Andrey Matveev - người dân Moskva nói.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 2,2% trong năm nay. Mức tăng này tốt hơn của kinh tế Mỹ và EU. Nhưng năm 2024, IMF dự báo có thể kinh tế Nga chỉ tăng trưởng 1,1%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước