Nợ tăng cao có thể đẩy Trung Quốc vào khủng hoảng tài chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/11/2017 07:21 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bloomberg vừa đưa ra dự báo, tỷ lệ nợ công của Trung Quốc trong 5 năm tới sẽ gấp 3 lần GDP, khiến nước này gia tăng nguy cơ đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính mới.

Theo tính toán, tổng nợ công của Trung Quốc sẽ đạt 327% GDP vào năm 2022, đưa Trung Quốc trở thành một trong số những quốc gia nợ nần nhiều nhất trên thế giới.

Bloomberg cho rằng, với tốc độ tăng trưởng nợ nhanh và mức nợ cao, Trung Quốc dễ rơi vào vùng nguy hiểm của cuộc khủng hoảng tài chính.

Trước tình hình trên, giới chức Trung Quốc đã đưa ra một loạt các biện pháp hạn chế nợ công, như Bộ Tài chính Trung Quốc đã yêu cầu tổng rà soát các dự án hợp tác công tư và siết chặt quy định cấp phép dự án mới. Trong khi Ngân hàng nhà nước cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ các điều kiện thanh khoản nhằm giảm mức nợ, tái khẳng định chính sách tiền tệ thận trọng và trung lập.

Hong Kong (Trung Quốc) nguy cơ cao rơi vào khủng hoảng tài chính Hong Kong (Trung Quốc) nguy cơ cao rơi vào khủng hoảng tài chính

VTV.vn - Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) là nền kinh tế đứng đầu bảng về nguy cơ phải chịu đựng một cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước