Pháp quyết định cắt giảm chi tiêu công

Khánh Ly-Thứ năm, ngày 27/06/2013 10:36 GMT+7

Ảnh minh họa

 Sau một thời gian dài nỗ lực tăng thu thuế nhưng không hiệu quả, Chính phủ Pháp đã quyết định cắt giảm chi tiêu công.

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, chi tiêu của Chính phủ Pháp sẽ giảm lần đầu tiên vào năm sau, kể từ năm 1958. Bởi thực tế, chi tiêu của Chính phủ nước này không ngừng tăng kể từ năm 1958.

Ông Ayrault cho biết, việc giới hạn chi tiêu ở các bộ năm 2014 sẽ giúp Chính phủ tiết kiệm khoảng 1,5 tỷ Euro (2 tỷ USD) so với năm 2013, tương đương cắt giảm 0,4% chi tiêu so với mức 395 tỷ Euro năm 2013.

Những khoản cần cắt giảm bao gồm 750 triệu Euro hỗ trợ các chính quyền địa phương và 750 triệu USD ngân sách các bộ. Tuy nhiên, ông Ayrault nhấn mạnh, Chính phủ vẫn ưu tiên các mục tiêu tạo việc làm, giáo dục, nhà đất, luật pháp, đầu tư.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước