Quảng Trị: Buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi dịp cận Tết

Đoàn Thắng, Võ Quốc (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/12/2016 17:11 GMT+7

VTV.vn - Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, những ngày cận Tết, hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tinh vi hơn.

Vào thời điểm này, các mặt hàng như: Rượu, bia, thuốc lá, đường kính và gỗ thường được các đối tượng tìm cách qua mặt các lực lượng chức năng để đưa về nội địa tiêu thụ. Từ tháng 1/2016 đến ngày 15/12/2016, Hải quan Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ trên 800 vụ gian lận thương mại và buôn bán hàng lậu có trị giá ước tính trên 10 tỷ đồng.

Một số chính sách hoàn thuế đối với Khu kinh tế đặc biệt Lao Bảo bị cắt giảm nên tình trạng gian lận thương mại có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu vẫn diễn biến tinh vi và phức tạp.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát phương tiện và người qua lại tại các cửa khẩu và biên giới đường sông, việc triển khai nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế bền vững đối với bà con người đồng bào dân tộc dọc tuyến biên giới Việt - Lào cũng được các lực lượng chức năng ở Quảng Trị ưu tiên triển khai, để nhân dân hai bên biên giới hiểu và không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước