Sản lượng tôm của Kiên Giang vượt mức 63.000 tấn

VTV9-Thứ ba, ngày 21/11/2017 14:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Tin tức miền Tây)

VTV.vn - Theo Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, sản lượng tôm của tỉnh sẽ vượt mức 63.000 tấn trong năm 2017, tăng gần 10% so với năm 2016.

Đây là mức tăng cao kỷ lục trong ba năm trở lại đây của tỉnh Kiên Giang. Trong đó, diện tích nuôi tôm lúa tăng mạnh, đạt gần 90.000ha. Sản lượng tôm thu hoạch đến nay đã đạt 57.189 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang, đây là năm thắng lợi của người nuôi tôm trong tỉnh không chỉ về diện tích thả nuôi, sản lượng cả năm ước sẽ vượt mốc 63.000 tấn, tăng khoảng 1.000 tấn tôm nguyên liệu. Hiện vùng nuôi tôm công nghiệp, các doanh nghiệp và hộ nuôi vẫn duy trì thả nuôi. Các vùng nuôi quảng canh đang chuẩn bị cải tạo để sớm thu hoạch vụ nuôi.

Giá tôm nguyên liệu duy trì ở mức cao là yếu tố quan trọng thúc đẩy người nuôi mạnh dạn đầu tư. Đến tháng 10/2017, xuất khẩu tôm của nước ta đạt 2,7 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Tôm Việt Nam hiện được xuất khẩu sang 93 thị trường, tăng 8 thị trường so với năm 2016.

Tôm Việt Nam xuất khẩu chiếm 45 sản lượng tôm toàn cầu Tôm Việt Nam xuất khẩu chiếm 45 sản lượng tôm toàn cầu

VTV.vn - Tôm Việt Nam đã xuất khẩu đi hơn 100 quốc gia trên thế giới. Không những vậy, sản lượng tôm Việt Nam xuất khẩu ra thị trường thế giới đã chiếm 45% sản lượng tôm toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước