Tăng cường hợp tác Nga - Ai Cập

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/12/2017 06:26 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sissi (phải). Ảnh: AP

VTV.vn - Ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Ai Cập, thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Abdel al-Sisi về quan hệ hợp tác song phương và thương mại.

Những căng thẳng ở Trung Đông sau khi Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel cũng nằm trong số các vấn đề 2 nhà lãnh đạo thảo luận.

Cũng nhân chuyến thăm này, Nga và Ai Cập sẽ ký các thỏa thuận song phương, trong đó có dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Dabaa của Ai Cập và thỏa luận việc sớm nối lại các chuyến bay từ Nga tới Ai Cập.

Trước khi thăm Ai Cập, ông Putin đã bất ngờ ghé qua căn cứ quân sự Nga ở Syria và tuyên bố rút quân khỏi Syria.

Kinh doanh du lịch tại Ai Cập ảm đạm sau vụ rơi máy bay Nga Kinh doanh du lịch tại Ai Cập ảm đạm sau vụ rơi máy bay Nga Ai Cập muốn thay thế Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu hàng hóa vào Nga Ai Cập muốn thay thế Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu hàng hóa vào Nga Ai Cập và Nga thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân Dabaa Ai Cập và Nga thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân Dabaa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước