Tăng lãi suất huy động có gây sức ép lên lãi suất cho vay?

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 03/07/2017 14:02 GMT+7

VTV.vn - Chuyên gia nhận định diễn biến tăng lãi suất huy động mới đây chỉ mang tính chất thời điểm mà không phải là xu hướng.

Từ nửa cuối tháng 6/2017, nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động, đa số ở các kỳ hạn dưới 1 năm với mức tăng 0,2-0,5%/năm. Liệu đây có phải là tín hiệu cho thấy lãi suất cho vay có thể tăng trong thời gian tới hay không?

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm đạt 7,54% trong khi huy động vốn của các tổ chức tín dụng mới chỉ tăng 5,89%. Do đó, theo chuyên gia, các ngân hàng thương mại có nhu cầu cân bằng lại cán cân huy động vốn và cho vay.

Nhu cầu này càng lớn trong bối cảnh năm nay, khi các ngân hàng cần đảm bảo quy định khắt khe hơn, chỉ được sử dụng tối đa 50% vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn thay vì 60% như trước đây.

Mặc dù áp lực tăng lãi suất cho vay từ nay tới cuối năm là không nhỏ, tuy nhiên, theo chỉ đạo của NHNN, các ngân hàng thương mại sẽ phải duy trì mặt bằng lãi suất ổn định. Thậm chí, trong trường hợp tiến trình giải quyết nợ xấu sớm cải thiện trong năm nay, các ngân hàng cần xem xét giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp.

Lãi suất các kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng giảm nhẹ Lãi suất các kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng giảm nhẹ FED chính thức tăng lãi suất thêm 0,25 FED chính thức tăng lãi suất thêm 0,25 Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm sâu Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm sâu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước