Thách thức tăng vốn của các công ty chứng khoán vừa và nhỏ

Thúy Lan, Việt Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 27/03/2017 16:15 GMT+7

VTV.vn - Một năm qua, số lượng công ty chứng khoán tăng vốn thành công mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy đâu là thách thức đang đặt ra với các công ty chứng khoán vừa và nhỏ?

Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội cổ đông năm nay của Công ty Chứng khoán An Bình là có tăng vốn hay không. Theo đại diện công ty, hiện việc tăng vốn là cần thiết.

7 – 10% một năm là tỷ suất lợi nhuận trung bình của các công ty chứng khoán, khá khiêm tốn so với lãi suất tiền gửi ngân hàng. Đây cũng là lý do khiến việc kêu gọi tiền đầu tư vào các công ty chứng khoán không dễ.

Sau 3 năm tìm kiếm, Công ty Chứng khoán MSI đã tiếp cận được một đối tác đến từ Hàn Quốc. Đối tác này đang thực sự có nhu cầu đầu tư vào một công ty chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, giao dịch mãi vẫn chưa có kết quả. Khó khăn duy nhất nằm ở chỗ, công ty chứng khoán thiếu tài sản đảm bảo, khiến đối tác cảm thấy không yên tâm để đầu tư vốn.

Theo các chuyên gia, vốn hiện đang là vật cản lớn nhất trên con đường tăng thị phần, triển khai thêm các sản phẩm mới của các công ty chứng khoán. Nếu không vượt qua được, các công ty chứng khoán nhỏ và vừa sẽ ngày càng xa rời chiếc bánh thị phần béo bở trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước