Tháo gỡ điểm nghẽn logistics kết nối giữa sản xuất với tiêu thụ nông sản

VTV Digital-Thứ năm, ngày 08/02/2024 06:32 GMT+7

VTV.vn - Chi phí logistics cho xuất khẩu nông sản cao sẽ làm làm giá thành sản phẩm nông sản khó cạnh tranh tại một số thị trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 13/CĐ-TTg về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản để nhanh chóng hoàn thiện hệ thống logistics nhằm kết nối, sản xuất nông sản, phục vụ tốt hơn phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới.

Trong bối cảnh chi phí logistics cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam chiếm khoảng 20 - 25% khá cao so với các nước trong khu vực, là điểm nghẽn trong kết nối giữa sản xuất và đưa nông sản ra thị trường. Chỉ đạo về tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản được đưa ra kịp thời để các Bộ ngành, địa phương chung tay khơi thông điểm nghẽn, tăng cường kết nối giữa sản xuất với thị trường tiêu thụ nông sản.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi phí logistics cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang cao gấp 2 lần Thái Lan, làm giá thành sản phẩm nông sản cao, khó cạnh tranh tại một số thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ hay châu Âu.

Gần đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã làm việc với phía Trung Quốc để sớm hình thành các chuỗi logistics nông sản sang thị trường tỷ dân.

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: "Xây dựng các chuỗi logistics hàng nông sản bền vững cung ứng được hai chiều một cách thuận lợi và làm giảm chi phí sản phẩm khi sang thị trường Trung Quốc".

Tháo gỡ điểm nghẽn logistics kết nối giữa sản xuất với tiêu thụ nông sản - Ảnh 1.

Tháo gỡ điểm nghẽn logistics giúp kết nối giữa sản xuất với tiêu thụ nông sản. Ảnh minh họa - VOV.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh việc cần phải xây dựng các mô hình cung ứng dịch vụ logistics tại các vùng nguyên liệu nông sản, cần phải gắn với sự tham gia của doanh nghiệp thu mua, chế biến và các hợp tác xã.

Còn về phía Bộ Công Thương, sẽ kết nối các doanh nghiệp logistics quốc tế với doanh nghiệp của Việt Nam, nhất là ở những mảng mà chúng ta còn thiếu và yếu như kho lạnh, chuỗi lạnh, chuyển phát.

"Chúng tôi sẽ lồng ghép vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia mà Bộ Công Thương chủ trì, trong đó sẽ ưu tiên các hoạt động logistics nông sản, trước mắt là các hoạt động xúc tiến sang các nước láng giềng đặc biệt là Trung Quốc", ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng, Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết.

Hiện nay, một số trung tâm logistics ở khu vực biên mậu, cảng biển cũng đã được quy hoạch và có mặt bằng, do đó cần rà soát, đánh giá và hỗ trợ để thúc đẩy hình thành các trung tâm logistics này một cách đồng bộ, hiện đại, hiệu quả cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước