Thị trường dược phẩm Mỹ bị ảnh hưởng vì căng thẳng thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 14:28 GMT+7

VTV.vn - Giá thuốc tại Mỹ đang tăng theo mức độ nghiêm trọng của tình hình căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo Bloomberg, hơn 75% lượng thuốc người dân Mỹ sử dụng đều được sản xuất trong nước. Việc sử dụng thuốc nội địa và hạn chế nhập khẩu khiến giá thuốc ở Mỹ khá cao. Tuy nhiên, gần 80% thành phần điều chế thuốc kháng sinh và thuốc đặc trị các bệnh như ung thư, tiểu đường, trầm cảm, AIDS… lại xuất xứ từ Trung Quốc, ràng buộc bằng các hợp đồng độc quyền.

Nếu căng thẳng leo thăng, Trung Quốc có thể cắt giảm nguồn cung. Các hợp đồng thay thế từ nơi khác sẽ có giá cao hơn nhiều.

Ông Pat Mulloy - Luật sư, Cựu trợ lý thư ký Bộ Thương Mại Mỹ nói: "Trung Quốc đang khuyến khích và mời gọi các công ty dược phẩm Mỹ chuyển hoạt động sản xuất từ Mỹ tới Trung Quốc và họ đang làm rất triệt để".

Bà Megan Van Etten - Giám đốc Quan hệ công chúng Hội các nhà nghiên cứu và sản xuất thuốc Hoa Kỳ - cho biết: "Chúng tôi mong muốn được làm việc với Chính phủ để đảm bảo các công nghệ tiên tiến của ngành dược được bảo vệ và duy trì một môi trường kinh doanh lành mạnh".

Pfizer là một hãng dược đã sa thải hàng nghìn nhà khoa học tại Mỹ để mở trung tâm nghiên cứu và sản xuất kháng sinh tại Thượng Hải. Cùng theo làn sóng "xoay về phía Đông" còn có Johnson & Johnson. Động thái này mang về thêm hàng triệu USD lợi nhuận cho các hãng dược nhưng người bệnh không hề được ưu đãi gì.

Hiện tại, Tổng thống Trump đang khuyến khích sự sáng tạo và cắt giảm quy định, nhằm thúc đẩy các công ty dược phẩm đưa hoạt động sản xuất và việc làm trở lại nước Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cũng mở cửa thị trường, cho phép nhập khẩu nhiều hơn và từ nhiều thị trường khác để nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Tuy nhiên, đề xuất mang tính "đột phá" này của ông Trump đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Để giải được bài toán hóc búa này có lẽ trước hết cần phải tìm được "liều thuốc" hạ sốt cho căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump tìm cách hạ giá thuốc Tổng thống Donald Trump tìm cách hạ giá thuốc

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump đã hé lộ một kế hoạch chuyển gánh nặng về giá thuốc ra nước ngoài trước việc giá thuốc từ bán lẻ kê đơn cho tới đặc trị tại Mỹ đang ở mức rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước