Thị trường xe hơi châu Âu tiếp tục đà tăng trưởng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/01/2017 10:22 GMT+7

VTV.vn - Thị trường xe hơi châu Âu tiếp tục đà tăng trưởng từ hai năm nay, làm cho không khí Triển lãm Xe hơi quốc tế tại Brussels thêm phần sôi động.

Triển lãm Xe hơi quốc tế vừa mở cửa cách đây ít ngày tại Thủ đô Brussels của Bỉ, trong bối cảnh thị trường xe hơi châu Âu tiếp tục tăng trưởng.

Xe hơi bán được nhiều hơn, trong lúc giá xe ngày càng cao do phải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và an toàn ngày càng ngặt nghèo của châu Âu, làm cho xu hướng của thị trường xe hơi lúc này là nhắm tới khách hàng có tuổi.

Trong năm 2016, nước Đức có thêm 3,35 triệu chiếc xe hơi mới lăn bánh trên đường. Số lượng xe bán ra trong năm như vậy là nhiều hơn năm sát trước đó tới 5%, và đây là năm thứ 3 liên tiếp doanh số xe hơi tại Đức liên tục tăng, theo tờ báo Đức Heilbronner. Công nghiệp xe hơi Đức vừa trải qua một năm làm ăn thuận lợi. Trong năm qua, Đức sản xuất được 5,74 triệu xe, cũng là tăng chút ít so với năm trước.

Xuống phía Nam châu Âu, nơi có lắm vấn đề kinh tế trong mấy năm qua, doanh số bán xe ô tô mới cũng tăng mạnh trong năm ngoái. Tờ La Gazzetta dello Sport ra tại Italy có một tin ngắn cho biết, thị trường xe hơi nước này tăng trưởng tới gần 16% trong năm 2016. Cả năm đã có hơn 1,8 triệu xe mới được gắn biển lần đầu tại Italy.

Xe hơi bán chạy hơn, trong khi giá bán xe vẫn tiếp tục tăng đều, năm sau đắt hơn năm trước. Tờ Tây Pháp cho biết, giá xe đã tăng khoảng 4,5% trong năm ngoái, trung bình giá một chiếc xe là 24.300 Euro, tức khoảng 580 triệu đồng Việt Nam. So với 10 năm trước, một chiếc xe đắt hơn tới 4.000 Euro.

Theo bài báo, lý do thứ nhất là các tiêu chuẩn môi trường ngày càng ngặt nghèo hơn buộc nhà sản xuất phải thêm chi phí để giảm lượng khí thải độc hại. Thứ hai, các tiêu chuẩn an toàn cũng cao dần, nên các xe nay đều có thêm các thiết bị hỗ trợ.

Giá xe cao thêm không ảnh hưởng gì tới lượng xe bán ra trong năm ngoái, nhưng đã làm thay đổi cơ cấu khách hàng. Thống kê trên tờ Tiếng vang của Pháp cho biết, độ tuổi trung bình của khách hàng lần đầu tiên mua cho mình một chiếc xe mới tinh, là 56 tuổi.

Sinh viên mới ra trường bắt đầu đi làm, trước đây còn dám vay tiền ngân hàng mua một chiếc xe hơi mới, nay chỉ dám ngó nghiêng xe cũ. 56 tuổi mới mua được xe mới, là thụt lùi so với cách đây 25 năm. Năm 1991, tuổi trung bình của khách hàng lần đầu tiên mua xe mới tinh chỉ là 44 tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước