Tòa án Mỹ điều tra thuế lợi nhuận từ nước ngoài của Coca Cola

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/04/2018 09:29 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 2/4, Tòa án Liên bang Mỹ sẽ tiến hành phiên xét xử về thuế từ lợi nhuận ở nước ngoài của "đại gia" nước giải khát số 1 thế giới Coca Cola.

Trước đó, Cơ quan thuế vụ Mỹ (IRS) đã yêu cầu tập đoàn này hoàn trả số nợ thuế kỷ lục 3,3 tỷ USD - điều Coca Cola đã mau chóng bác bỏ và đưa đơn kiện ra tòa.

Coca Cola cũng cho biết, công ty này đã mất nhiều năm nhằm đạt thỏa thuận về thuế lợi nhuận nước ngoài với IRS nhưng đã bị phớt lờ.

Vụ xét xử này đang được chú ý bởi hoạt động chuyển giá và di chuyển lợi nhuận ở nước ngoài của các tập đoàn đa quốc gia đang gia tăng chóng mặt thời gian gần đây.

Coca Cola sa thải 1.200 nhân viên do doanh số lao dốc Coca Cola sa thải 1.200 nhân viên do doanh số lao dốc

VTV.vn - Coca Cola đang lên kế hoạch cắt giảm khoảng 1.200 nhân viên bắt đầu từ nửa cuối năm 2017 do thị trường ế ẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước