Tòa án Tối cao Mỹ thảo luận việc đánh thuế giao dịch trực tuyến

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 19/04/2018 10:58 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tòa án Tối cao Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng liệu có cho phép tất cả các bang ở Mỹ đánh thuế giao dịch mua bán trực tuyến theo yêu cầu của bang South Dakota.

Hiện tại, một công ty hoạt động trên lãnh thổ Mỹ sẽ chỉ phải chịu thuế doanh thu khi có sự hiện diện vật lý tại một bang bất kỳ mà hàng hóa được tiêu thụ. 

Điều này được cho không còn phù hợp khi thương mại điện tử bùng nổ. Theo lập luận, ngân sách các bang đang thất thu khoảng 18 tỷ USD do không thu được thuế từ các giao dịch này.  

Ấn Độ - Thị trường màu mỡ của thương mại điện tử Ấn Độ - Thị trường màu mỡ của thương mại điện tử Quản lý thuế thương mại điện tử: Cần nhưng khó! Quản lý thuế thương mại điện tử: Cần nhưng khó! Mỹ đánh thuế với 1.300 sản phẩm của Trung Quốc Mỹ đánh thuế với 1.300 sản phẩm của Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước