Trung Quốc cắt giảm lãi suất, chi 23,4 tỷ USD bình ổn thị trường

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/08/2015 22:11 GMT+7

Chứng khoán Trung Quốc liên tục giảm. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Chiều nay (25/8), Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tiến hành một loạt động thái nhằm bình ổn thị trường sau 2 ngày biến động mạnh vừa qua.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất cơ bản và 0,5 điểm phần trăm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại. Các biện pháp này sẽ bắt đầu có hiện lực từ ngày mai (26/8).

Cũng trong ngày hôm nay (25/8), Ngân hàng này quyết định "bơm" thêm 150 tỷ Nhân dân tệ (NDT), tương đương 23,4 tỷ USD, vào thị trường nhằm giảm bớt tình trạng căng thẳng về thanh khoản.

Đây đã là lần thứ 4 trong tháng 8/2015 Ngân hàng Trung ương Trung Quốc "bơm" tiền vào thị trường và là mức lớn nhất kể từ tháng 1/2014. Trước đó, liên tiếp trong 3 ngày 18, 19 và 20/8, Ngân hàng này đã tung một lượng tiền mặt tổng cộng 350 tỷ NDT vào thị trường.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, động thái này được đưa ra nhằm hỗ trợ sự phát triển lành mạnh và bền vững của nền kinh tế Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước