Trung Quốc: Đầu tư ra nước ngoài giảm gần 50% trong 6 tháng đầu năm 2017

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đã giảm xuống mức 48,19 tỷ USD trong 6 tháng qua, thấp hơn 45,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đã sụt giảm mạnh trong nửa đầu năm 2017, giảm tới gần 50% giá trị do 3 nguyên nhân chính.

Thứ nhất, Bắc Kinh siết chặt kiểm soát việc các công ty trong nước thực hiện các vụ mua lại ở nước ngoài sau khi hoạt động này lập kỷ lục trong năm 2016. Thứ hai, nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục khởi sắc. Thứ ba, thị trường nước ngoài thời gian qua cũng chứng kiến nhiều bất ổn do chủ nghĩa bảo hộ thương mại tăng cao.

Các lĩnh vực như bất động sản, khách sạn, rạp chiếu phim, giải trí và câu lạc bộ thể thao là những lĩnh vực có mức giảm lớn nhất trong vốn đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài.

Trung Quốc mở cửa thị trường trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài Trung Quốc mở cửa thị trường trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài Trung Quốc gỡ bỏ 27 quy định hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài Trung Quốc gỡ bỏ 27 quy định hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài Trung Quốc trở thành nước đầu tư ra ngoài lớn thứ 2 thế giới Trung Quốc trở thành nước đầu tư ra ngoài lớn thứ 2 thế giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước