Trung Quốc thất thu ngân sách gần 900 tỷ USD do đại dịch

VTV Digital-Thứ năm, ngày 02/06/2022 07:31 GMT+7

Đồng Nhân dân tệ. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Làn sóng mới nhất của biến thể Omicron và chính sách phong tỏa trên diện rộng kể từ giữa tháng 3 đã khiến nguồn thu ngân sách của Chính phủ Trung Quốc giảm mạnh.

Chính phủ Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu tiền mặt ngày càng tăng. Ước tính làn sóng mới nhất của biến thể Omicron và chính sách phong tỏa chống COVID-19 trên diện rộng kể từ giữa tháng 3 đã khiến nguồn thu ngân sách của Chính phủ Trung Quốc thâm hụt gần 900 tỷ USD.

Cụ thể, công ty tài chính Nomura của Nhật Bản ước tính Chính phủ thất thu khoảng 6.000 tỷ Nhân dân tệ (gần 900 tỷ USD), trong đó, khoảng 2.500 tỷ Nhân dân tệ thiếu hụt do chính sách hoàn thuế, sự suy yếu của hoạt động sản xuất và 3.500 tỷ Nhân dân tệ do thất thu từ bán bất động sản.

Các nhà phân tích của Nomura cho rằng, phần lớn các biện pháp kích thích sắp tới mà Trung Quốc tiến hành có thể là tung ra trái phiếu Chính phủ đặc biệt hoặc thúc đẩy chính sách cho vay của các ngân hàng chính sách để bù đắp khoảng trống ngân sách.

Kể từ tháng 3, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát đợt bùng phát dịch COVID-19 tồi tệ nhất trong hai năm với lệnh phong tỏa tại nhiều thành phố trong đó có Thượng Hải và các vùng lân cận. Thâm Quyến, trung tâm công nghệ phía Nam, đã công bố số liệu cho thấy nguồn thu ngân sách địa phương trong tháng 4 giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 25,53 tỷ Nhân dân tệ.

Trung Quốc công bố gói biện pháp hỗ trợ kinh tế Trung Quốc công bố gói biện pháp hỗ trợ kinh tế

VTV.vn - Ngày 31/5, Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố một gói 33 biện pháp bao trùm các lĩnh vực tài chính, đầu tư và sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Trung Quốc

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước