Tỷ giá trong nước tiếp tục hạ nhiệt

VTV Digital-Thứ tư, ngày 15/03/2023 06:10 GMT+7

VTV.vn - Cùng với giảm lãi suất điều hành, ngày 14/3, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm thêm 20 đồng.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng rơi về mức thấp nhất trong hơn 1 tháng sau khi tăng lên trên 24.000 đồng/USD vào tháng trước. Điều này được nhận định là phù hợp với diễn biến của đồng USD trên thị trường thế giới.

Sau 3 tuần tăng liên tiếp, tỷ giá đã bắt đầu hạ nhiệt. Tỷ giá liên ngân hàng tuần qua đã giảm khoảng 0,15%, xuống 23.700 đồng. ở các NHTM thì dao động từ 23.740 - 23.770 đồng. theo nhiều ngân hàng, mặc dù có những biến động thời gian qua, nhưng nhu cầu ngoại tệ luôn được đáp ứng đầy đủ, kịp thời".

Nếu so với thời điểm cuối tháng 2, giá bán USD đã giảm khoảng 0,8%. Thị trường được hỗ trợ khá nhiều từ sự phục hồi xuất khẩu. Cán cân thương mại ước tính thặng dư tới 3,4 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm, từ đó, giúp các ngân hàng có nguồn cung ngoại tệ để đưa ra các gói ưu đãi ngược lại cho doanh nghiêp XNK.

Ông Phạm Hồng Phú, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng bán lẻ, NHTMCP Hàng Hải Việt Nam MSB nói: "Chúng tôi có nguồn xuất khẩu mua với giá hợp lý thì sẽ có nguồn bán hợp lý, đảm bảo chúng tôi vẫn có lợi nhuận. sẽ ccó những gói tỷ giá cạnh tranh trên cơ sở lợi ích tổng hòa của cả NH và DN"

Sự suy yếu gần đây của đồng USD trên thị trường thế giới cũng góp phần giảm sức ép với tỷ giá trong nước, đặc biệt, khi đà tăng lãi suất của Mỹ được dự đoán sẽ chậm lại.

Ông Trần Đức Anh, Giám đốc Vĩ mô và Chiến lược thị trường của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam cho biết: "Mặc dù FED vẫn đang tăng lãi suất nhưng có thể sớm thôi phải quay trở lại xu hướng giảm lãi su khi 1 số rủi ro kinh tế Mỹ xuất hiện và lạm phát hạ nhiệt, với xu hướng ôn hòa hơn trong chính sách tiền tệ thì tôi dự đoán áp lực tỷ giá k quá lớn, chỉ biến động 1 -2% trong năm nay thôi".

Tỷ giá trong nước cũng có nhiều cơ sở để giữ ổn đinh hơn, nhất là khi lãi suất điều hành vừa được điều chỉnh giảm. Ngoài ra, Nhiều CTCK cũng kỳ vọng sự phục hồi du lịch quốc tế trong thời gian tới cũng giúp Việt Nam tăng thêm nguồn thu ngoại tệ.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm nay của Việt Nam ước đạt hơn 528 USD/tấn, tăng 9,86% so với cùng kỳ năm ngoái và đang ở ngưỡng cao nhất trong 2 năm qua. Theo các chuyên gia, năm 2023 tiếp tục là năm đầy triển vọng cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu của các nước đang ở mức cao, và gạo Việt cũng đang từng bước chú trọng vào chất lượng bên cạnh giữ vững sản lượng để có thể thâm nhập vào những thị trường khó tính nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước