VAMC thu giữ tài sản bảo đảm đầu tiên theo Nghị quyết 42

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/08/2017 06:00 GMT+7

Dự án Cao ốc phức hợp Sài Gòn M&C tại địa chỉ 34 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM.

VTV.vn - Sáng 21/8, Công ty quản lý tài sản (VAMC) đã thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower nhằm mục đích xử lý, thu hồi khoản nợ hơn 7.000 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên VAMC thực hiện thu giữ tài sản theo Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu đối với các tổ chức tín dụng.

Tài sản bị thu giữ là Dự án đầu tư Cao ốc phức hợp Sài Gòn M&C tại địa chỉ 34 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM, thuộc sở hữu của 4 doanh nghiệp trong đó có Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower.

Việc tịch thu được thực hiện sau nhiều lần VAMC có văn bản đôn đốc, làm việc và yêu cầu nhóm khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên, khách hàng không thực hiện và cũng không có phương án trả nợ khả thi.

Nghị quyết về xử lý nợ xấu chính thức có hiệu lực Nghị quyết về xử lý nợ xấu chính thức có hiệu lực Các ngân hàng đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu Các ngân hàng đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu Thời hạn xử lý nợ xấu bị bó hẹp trong 5 năm Thời hạn xử lý nợ xấu bị bó hẹp trong 5 năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước