Vì sao liên kết vùng trong phát triển kinh tế còn thiếu và yếu?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/11/2016 18:08 GMT+7

Hạ tầng giao thông nên là một lĩnh vực cần đẩy mạnh liên kết vùng. Ảnh minh họa

VTV.vn - Đây là nội dung Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề cập tại phiên thảo luận Quốc hội chiều 3/11 về tái cơ cấu nền kinh tế.

Theo ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân, sự phối hợp giữa các vùng kinh tế còn kém hiệu quả và cần có giải pháp thiết thực hơn.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Thành - GIám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright nhận định nếu phải tăng trưởng dựa vào chất lượng và tăng năng suất cần phải dựa vào tính liên kết vùng. Để giải quyết nút thắt về thể chế, cần có sự tính toán lại để phối hợp liên kết vùng hiệu quả hơn theo từng mục tiêu, lĩnh vực, đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông (cảng biển, sân bay, cầu đường...) theo cơ chế mềm.

Sau đây là những phân tích cụ thể của ông Nguyễn Xuân Thành và TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước