Việt Nam đã sản xuất được 70% các thiết bị viễn thông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/01/2019 16:08 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Công nghiệp sản xuất thiết bị viễn thông là một trong những thành phần chủ lực đóng góp vào tổng doanh thu ngành công nghiệp công nghệ thông tin truyền thông năm 2018.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2018, tổng doanh thu ngành công nghiệp công nghệ thông tin truyền thông (ICT) ước đạt khoảng 99 tỷ USD.

Trong đó, công nghiệp phần cứng, điện tử, sản xuất thiết bị viễn thông là thành phần chủ lực đóng góp doanh thu khoảng 88 tỷ USD. 

Hiện Việt Nam đã sản xuất được 70% các loại thiết bị viễn thông, tiến đến trở thành nước thứ 4 trên thế giới sản xuất được tất cả các thiết bị viễn thông và tiến đến xuất khẩu.

Thâm nhập thị trường thiết bị viễn thông hàng hải trôi nổi Thâm nhập thị trường thiết bị viễn thông hàng hải trôi nổi

VTV.vn - Phóng viên VTV đã tìm cách tiếp cận thị trường các mặt hàng viễn thông trôi nổi chuyên bán cho ngư dân tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước