Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 14/01/2017 20:40 GMT+7

HÌnh ảnh tại buổi làm việc

VTV.vn-Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác với Việt Nam trên cơ sở khai thác các thế mạnh của nhau.

Sáng 14/1, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong cuộc tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch các tập đoàn lớn của Trung Quốc đều nhấn mạnh doanh nghiệp nước này rất quan tâm đến kết quả Hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Trên cơ sở này các doanh nghiệp Trung Quốc có thêm niềm tin và động lực hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Hạ Hạnh Phúc Triệu Hồng Tĩnh cho biết, thế mạnh của tập đoàn là xây dựng và vận hành thành phố công nghiệp mới. Đánh giá cao tiềm năng phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng đô thị ở Việt Nam, từ năm 2015, Tập đoàn Hoa Hạ Hạnh Phúc đã đầu tư vào thành phố Hà Nội và Đà Nẵng, trong đó đang cùng Hà Nội xem xét dự án xây dựng khu đô thị hiện đại ở Hòa Lạc với tổng mức đầu tư khoảng 6 tỷ USD và tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng những thế mạnh của tập đoàn phù hợp với nhu cầu phát triển của các địa phương Việt Nam, điều này sẽ tạo nên lợi ích cho cả hai bên, đồng thời hoan nghênh chính sách của tập đoàn có chính sách thu hút đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ.

Tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Ngân hàng xây dựng Trung Quốc Vương Hồng Chương cho biết, là một trong những ngân hàng lớn nhất Trung Quốc và đã mở chi nhánh tại TP.HCM. Ngoài hỗ trợ tài chính các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, Ngân hàng xây dựng Trung Quốc đang triển khai nhiều hoạt động khác, hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam, trong đó có hợp tác với Vietjet Air với những hợp đồng trị giá hàng tỷ USD.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển sẽ tạo ra nhiều không gian phát triển kinh doanh của Ngân hàng xây dựng Trung Quốc, Tổng Bí thư nhấn mạnh, quan điểm thống nhất của lãnh đạo cấp cao hai nước là đẩy mạnh thương mại, đầu tư không chỉ đơn thuần là hợp tác kinh tế mà còn góp phần tăng cường củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tiếp các lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng mới Kaidi và Công ty quản lý tài sản Đông Phương Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam đầu tư các lĩnh vực năng lượng, xây dựng nhà máy điện, cơ sở hạ tầng và tài chính. 

Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư công nghệ hiện đại, công nghệ cao, không làm ô nhiễm môi trường, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác với Việt Nam trên cơ sở khai thác các thế mạnh, tiềm năng của nhau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước