Việt Nam - Trung Quốc hướng tới kim ngạch thương mại 100 tỷ USD

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 20:32 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Tọa đàm Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc 2017. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định mục tiêu sớm nâng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương lên 100 tỷ USD theo hướng cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.

"Việt Nam hoan nghênh và mong muốn tiếp nhận thêm các dòng vốn đầu tư mới từ Trung Quốc" là khẳng định của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Tọa đàm hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc diễn ra sáng 12/5 tại Thủ đô Bắc Kinh.

Phát biểu trước gần 500 đại diện các doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề cập tới triển vọng hợp tác trong thời gian tới và nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Trung Quốc, mong muốn hai nước tiếp tục phát huy những thành quả hợp tác đã đạt được, tiến tới chủ động xây dựng định hướng, kế hoạch, giải pháp và lĩnh vực hợp tác cụ thể với tầm nhìn chiến lược dài hạn, tối đa hóa thế mạnh của mỗi nước và cùng tham gia sâu trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ tịch nước cho rằng trong quá trình này, cộng đồng doanh nghiệp hai nước không chỉ là chủ thể của tiến trình hợp tác kinh tế, mà cần đóng vai trò khởi xướng các ý tưởng đột phá, tạo động lực mới trong thương mại và đầu tư, đồng thời tạo tiền đề cho tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó khu vực doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Chủ tịch nước cũng mong muốn hai nước cần có các biện pháp nhằm thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương hướng tới một mục tiêu tham vọng hơn.


Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương khẳng định cam kết của Trung Quốc tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư với Việt Nam.


Tại buổi tọa đàm, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm tìm hiểu đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, điện ảnh, nông sản và đã nhận được những giải đáp từ lãnh đạo Chính phủ và Bộ ngành Việt Nam.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực phân phối sữa, thành lập Công ty Liên doanh Giống và Liên doanh thương mại Nông sản, Sản xuất xi măng, Du lịch.

Việt Nam - Trung Quốc tọa đàm hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc tọa đàm hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương Kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc Kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước