Việt Nam xuất khẩu thanh long tươi sang Australia

Dương Hương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 21/09/2017 10:43 GMT+7

Đóng gói thanh long xuất khẩu đi Australia. (Ảnh: Báo Người lao động)

VTV.vn - Lô thanh long tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức xuất khẩu sang Australia.

Đây là thanh long trồng tại tỉnh Long An, được xuất đi theo đường hàng không đến thành phố Melbourne. Australia - một trong những quốc gia có hàng rào kỹ thuật khắt khe nhất thế giới đối với hàng nông sản.

Lô thanh long xuất khẩu đi Australia đã được làm sạch và xử lý bằng phương pháp nhiệt hơi theo các đạt tiêu chuẩn kiểm dịch của nước này. Hộp đựng thanh long được dán nhãn truy xuất nguồn gốc bằng tiếng Anh được trồng tại Long An, Việt Nam.

Trước đây, vùng trồng thanh long đã được chuyên gia Australia kiểm tra đạt chuẩn về đất, nguồn nước và quy trình sản xuất an toàn. Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia đã công bố bản cho phép nhập khẩu thanh long tươi từ Việt Nam.

Thanh long là mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với kim ngạch năm 2016 đạt gần 896 triệu USD, chiếm tỷ trọng 50,3% xuất khẩu trái cây tươi và 36,1% trong tổng xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Sau xoài, vải, bây giờ đến thanh long Việt đã vào được Australia. Sự kiện trái thanh long được xuất khẩu đi Australia là tin vui và một lần nữa chứng tỏ năng lực kỹ thuật của ngành nông nghiệp nước ta đã đạt tầm chất lượng quốc tế.

Trước đó, thanh long của nước ta đã được 11 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đồng ý bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Trong đó có các thị trường lớn và khó tính như: Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp và Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước