WeWork nộp đơn xin bảo hộ phá sản

VTV Digital-Thứ ba, ngày 07/11/2023 16:06 GMT+7

Hiện WeWork đang cho thuê khoảng 777 địa điểm trên 39 quốc gia, trong đó 30% ở Mỹ. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - WeWork vừa chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ, sau quãng thời gian dài vật lộn với thua lỗ và khoản nợ khổng lồ.

WeWork là công ty khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, từng được đánh giá rất cao và được hậu thuẫn bởi tập đoàn Softbank.

Trong thông cáo báo chí, WeWork cho biết, việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản chỉ giới hạn ở các địa điểm của công ty ở Mỹ và Canada. Hồ sơ phá sản cho thấy, công ty đã báo cáo khoản nợ ước tính từ 10 - 50 tỷ USD.

WeWork, công ty từng được định giá 47 tỷ USD vào thời kỳ đỉnh cao năm 2019, đã phải đối mặt với hậu quả của việc mở rộng quá mức, thuê quá nhiều địa điểm văn phòng nhưng không sinh lời.

Những thay đổi về thói quen làm việc sau đại dịch COVID-19 càng làm gia tăng khó khăn đối với WeWork, khiến mô hình kinh doanh của công ty sụp đổ.

Đến năm 2021, WeWork chính thức lên sàn thông qua việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC). Tuy nhiên, kể từ đó, họ đã mất 98% giá trị. Hồi tháng 8/2023, WeWork đã đề cập đến rủi ro phá sản.

Adam Neumann, cựu CEO kiêm đồng sáng lập WeWork, cho rằng việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản là điều "đáng thất vọng". "Tôi đã chứng kiến công ty trượt dốc từ năm 2019, khi không thể thúc đẩy được loại sản phẩm đang phù hợp hơn bao giờ hết. Nhưng tôi tin rằng với chiến lược và nhân sự đúng đắn, việc tái cấu trúc sẽ giúp WeWork hồi sinh mạnh mẽ", ông cho biết.

Mô hình kinh doanh của WeWork là thuê dài hạn các tòa nhà văn phòng (hoặc các tầng riêng lẻ) sau đó trang hoàng lại để cho thuê. Không đơn giản là cung cấp chỗ ngồi linh hoạt và ngắn hạn, họ lên phương án thu hút khách hàng bằng không gian sang trọng, hiện đại, các dịch vụ tiện ích về giao lưu cộng đồng, giải trí, ăn uống.

Hiện WeWork đang cho thuê khoảng 777 địa điểm trên 39 quốc gia, trong đó 30% ở Mỹ. Công ty sẽ phải trả khoản tiền thuê nhà ước tính 10 tỷ USD bắt đầu từ nửa cuối năm nay đến cuối năm 2027 và thêm 15 tỷ USD bắt đầu từ 2028.

Hồi đầu tháng 11, cơ quan xếp hạng tín dụng S&P cho biết WeWork đang trong tình trạng "vỡ nợ có chọn lọc" sau khi không đáp ứng được các điều kiện do phía chủ nợ đặt ra.

Tính tới thời điểm hiện tại, cổ phiếu WeWork đã mất gần hết giá trị khi giảm tới 98,5% từ đầu năm tới nay và dừng chân ở mức 0,84 USD/cổ phiếu.

Làn sóng phá sản doanh nghiệp có thể đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái Làn sóng phá sản doanh nghiệp có thể đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái

VTV.vn - Giới chuyên gia cảnh báo tình hình lãi suất cao có thể khơi mào một làn sóng vỡ nợ và phá sản doanh nghiệp tại Mỹ, từ đó làm gia tăng khả năng suy thoái kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước