Xuất khẩu nông sản gia tăng mạnh năm 2016

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 21:41 GMT+7

VTV.vn - Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản có sự gia tăng mạnh, cả năm ước đạt 32,1 tỷ USD, tăng 1,7 tỷ USD so với năm 2015, giúp thặng dư thương mại lên đến 7,5 tỷ USD.

Chưa năm nào ngành nông nghiệp nước ta phải hứng chịu những tác động thiên tai gay gắt và bất thường như năm nay.

14 tỉnh miền núi phía Bắc phải hứng chịu trận rét đậm, rét hại nhất trong 60 năm qua. Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với tình trạng hạn mặn chưa từng có trong gần 1 thế kỷ. Còn từ đầu tháng 10 đến nay, các tỉnh Nam Trung bộ liên tục hứng chịu 5 đợt mưa lũ lịch sử với lượng mưa lên đến 2.700 mm. Sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung cũng gây hệ lụy đến hàng nghìn ngư dân.

Thiên tai và nhân tai xảy ra nhiều và nặng nề làm cho nước ta thiệt hại khoảng 1,7 tỷ USD, tức gần 1% GDP.

Khó khăn dồn dập khiến ngành nông nghiệp tăng trưởng âm 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, kết thúc năm 2016, chúng ta lại chứng kiến cú vượt lên ngoạn mục của xuất khẩu nông sản.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản có sự gia tăng mạnh, cả năm ước đạt 32,1 tỷ USD, tăng 1,7 tỷ USD so với năm 2015, giúp thặng dư thương mại lên đến 7,5 tỷ USD. Đặc biệt, năm 2016 đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong xuất khẩu rau quả khi đạt 2,4 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên kim ngạch rau quả đã vượt qua mặt hàng gạo.

Nhiều mặt hàng khác cũng có kim ngạch tăng cao so với năm ngoái như cà phê tăng gần 26%, hạt điều tăng 18%, hạt tiêu tăng gần 13%, thủy sản tăng 6%. Nhờ vậy, Việt Nam vẫn duy trì được 10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước