Hàng thủ Việt Nam cần có sự bọc lót tốt

-Thứ bảy, ngày 26/11/2016 08:45 GMT+7

Sau hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup, các chuyên gia, HLV trong nước đã có nhiều thiện cảm với đội quân của HLV Hữu Thắng, song họ cũng tỏ ý lo ngại hàng phòng thủ, nhất là các trận đấu còn ở phía trước.

HLV Lê Thụy Hải: Bình tĩnh trước mọi tình huống

Sòng phẳng mà nói, ở đội tuyển có một vài vị trí đá chưa đạt yêu cầu; như Công Phượng chẳng hạn. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm nên để Công Phượng ngồi ghế dự bị, bởi đội nhà vẫn còn những nhân tố khác có thể đưa vào sân. Không biết họ có gặp chấn thương không nhưng quan điểm của tôi là phải chia đều cơ hội cho các cầu thủ. Công Phượng được nhiều người khen, thần tượng nên càng phải có bản lĩnh chứ tôi thấy Công Phượng có nhiều pha mất bóng, thiếu sức mạnh trong những tình huống tranh chấp tay đôi, tăng tốc. Về tổng thể đội tuyển Việt Nam sau hai trận đấu, các cầu thủ đã chơi bình tĩnh trong các tình huống cụ thể cũng như thời điểm bị đội bạn ép sân. Vấn đề quan trọng không kém là hàng công của chúng ta cần biết chắt chiu cơ hội thay vì phung phí.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Hãy công bằng với các cầu thủ

Tôi đọc báo những ngày qua thấy có nhiều ý kiến này nọ về các cầu thủ. Tôi cho rằng như vậy chưa thật sự công bằng, nhất là khi các em đang cần sự tập trung cao độ. Tôi lấy ví dụ về Công Phượng, tiếng là ra nước ngoài thi đấu nhưng Phượng không thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời như thời khoác áo U.19 Việt Nam. Theo tôi, việc Công Phượng thi đấu chưa thành công là do quá ít được ra sân thời gian qua, và nhất là trạng thái tâm lý không tốt. Điều này thì rất cần các bác sĩ tâm lý ở bên cầu thủ, giúp cho cầu thủ lấy lại thăng bằng. Ở đội tuyển Việt Nam, không phải cầu thủ trẻ nào cũng có tiến bộ. Xuân Trường thi đấu rất ổn định ở hai trận đấu vừa qua là nhờ được thi đấu nhiều cho Incheon ở giai đoạn cuối mùa giải. Tôi không bàn nhiều về trận Việt Nam - Cam-pu-chia, mà muốn lưu tâm ở vòng bán kết, thầy trò HLV Hữu Thắng cần có nhiều phương án tiếp cận trận đấu.

HLV Trần Công Minh: Hàng thủ cần có sự bọc lót tốt

Xem hai trận gặp Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, thấy tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam không hơn đội bạn. Nhưng quan trọng là bàn thắng thì ta lại hơn. Cũng cần thấy rằng, các chân sút của HLV Hữu Thắng vẫn bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Đá với Cam-pu-chia là cơ hội để hàng công Việt Nam chỉnh lại thước ngắm trước khi bước vào những trận đấu sinh tử ở bán kết. Xem lại bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Mi-an-ma, thấy một vài cầu thủ đứng không đúng vị trí, không áp sát ngay khi đội bạn có bóng. Những bàn thua kiểu này hay những tình huống nguy hiểm tương tự, hàng thủ Việt Nam đã gặp phải nhiều lần trong hai trận đấu giao hữu với In-đô-nê-xi-a trước thềm AFF Cup 2016. Đá bán kết, hàng thủ Việt Nam sơ sểnh như vậy thì rất dễ bị thủng lưới.

KHOA MINH (ghi)

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước