Hazard tán dương đồng đội cũ trước đại chiến Liverpool – Chelsea

H.TCập nhật 14:37 ngày 24/11/2017

Eden Hazard và Mohamed Salah từng là đối thủ rồi trở thành đồng đội và nay một lần nữa là đối thủ của nhau

VTV.vn - Mohamed Salah có thể không thành công ở Chelsea nhưng anh lại tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Liverpool và Eden Hazard hiểu rõ khả năng của người đồng đội cũ.

Tân binh đắt giá của Liverpool Mohamed Salah đang thi đấu thăng hoa với 9 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 12 vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, trước đó, may mắn đã không mỉm cười với ngôi sao người Ai Cập trong thời gian khoác áo Chelsea trong 2 mùa giải 2013/14 và 2014/15.

Trước cuộc đại chiến Liverpool – Chelsea tại Anfield, tiền vệ Eden Hazard không tiếc lời khen ngợi người đồng đội cũ: "Anh ấy vẫn là bạn tôi và chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau. Anh ấy là một cầu thủ hàng đầu. Dù không được trao cơ hội ở Chelsea nhưng cả đội luôn biết khả năng của anh ấy. Anh ấy là một tiền đạo xuất sắc và đã ghi rất nhiều bàn thắng mùa giải này".

Nói về việc Salah bị "bỏ rơi" ở Stamford Bridge, tiền vệ người Bỉ ám chỉ nguyên nhân liên quan đến HLV Jose Mourinho: "Anh ấy không có cơ hội ở Chelsea. Có là do HLV, có thể do cầu thủ, tôi cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn anh ấy là cầu thủ hàng đầu".

"Trên sân tập, anh ấy có thể làm được mọi thứ. Ngay ở trong những trận anh ấy thi đấu, chúng ta cũng biết được trình độ của anh ấy" – Hazard kể lại.

Sau rời khi Chelsea, Salah đã bùng nổ ở Serie A trong 2 mùa giải cho mượn ở Fiorentina và Roma với tổng cộng 29 bàn thắng. Hazard bày tỏ sự vui mừng trước sự tỏa sáng của người bạn sau khi chia tay The Blues: "Khi không được thi đấu, anh ấy đã ra đi và nắm bắt cơ hội ở Fiorentina. Đó là chuyện bình thường trong bóng đá. Anh ấy đã thi đấu rất tốt và tôi rất mừng cho anh ấy".

Cuối tuần này, Hazard và Salah sẽ gặp lại nhau ở 2 bên chiến tuyến khi Chelsea làm khách của Liverpool vào lúc 00h30 ngày 26/11.