Man City quyết chi "tiền tấn" mua trung vệ, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng

H.M (dịch)Cập nhật 22:54 ngày 25/01/2018

VTV.vn - Dù không bất chấp vung tiền để có trung vệ như cách Liverpool giành Virgil van Dijk tuy nhiên Man City được dự đoán cũng sắp chi "tiền tấn" để cải thiện hàng thủ.

Man City từng được đồn đoán là đối thủ cạnh tranh của Liverpool trong thương vụ Virgil van Dijk. Mặc dù vậy, trước sự quyết tâm của The Kop với 75 triệu bảng, The Citizens cuối cùng cũng đã phải chùn bước để Southampton và Liverpool đạt thỏa thuận chuyển nhượng.

Tuy nhiên, mong muốn mua thêm trung vệ của Man City cũng không vì thế mà phải dừng lại. Giới thạo tin Anh cho rằng, Man City đang quyết tâm có được Aymeric Laporte từ Athletic Bilbao nhằm bổ sung chất thép cho hàng phòng ngự.

Rõ ràng, A. Bilbao sẽ không muốn mất trung vệ vào giữa mùa giải, song, Man City được cho là quyết tâm tới mức sẵn sàng đáp ứng con số giải phóng hợp đồng của Laporte với CLB chủ quản.

Cụ thể, phá vỡ hợp đồng của Laporte có nghĩa Man City sẽ phải chi ra 57 triệu bảng, con số này cũng đủ để The Citizens tự tạo nên kỷ lục chuyển nhượng mới cho chính CLB. Hiện tại, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB là Kevin De Bruyne người chuyển tới sân Etihad từ Wolfsburg với mức giá 55 triệu bảng.

Được biết, hiện tại Man City vẫn chưa đạt thỏa thuận với Bilbao nhưng cuộc đàm phán đang gấp rút diễn ra trong bối cảnh phiên chuyển nhượng tháng 1/2018 đang trôi dần về những ngày cuối.

Laporte gắn bó với A. Bilbao từ năm 16 tuổi và hiện được đánh giá là trung vệ tiềm năng nhất La Liga. Lối chơi của Laporte đang khiến Pep Guardiola tin rằng cầu thủ người Pháp có thể đào tạo được. Vả lại, vị chiến lược gia người TBN cũng đang cần thêm những sự bổ sung khi trung vệ đội trưởng Vincent Kompany đã ở bên kia sườn sốc sự nghiệp và còn liên tục mắc chấn thương.