Mkhitaryan chấp nhận đến Arsenal, Man Utd sắp có được Sanchez

H.TCập nhật 10:18 ngày 17/01/2018

Manchester United sẽ không thể ký hợp đồng với Sanchez trừ khi Mkhitaryan đồng ý gia nhập Arsenal

VTV.vn - Vụ trao đổi cầu thủ gây sốc giữa Arsenal và Man Utd sắp có hồi kết khi cả Henrikh Mkhitaryan và Alexis Sanchez đều chấp nhận lời đề nghị của đội bóng còn lại.

Theo tờ Metro, vướng mắc lớn nhất trong thương vụ bom tấn Alexis Sanchez của Manchester United đã được giải quyết phần nào. Tiền vệ Henrikh Mkhitaryan đã đồng ý tới Arsenal và người đại diện của anh là Mino Raiola đang tiến hành đàm phán hợp đồng với Pháo thủ thành London.

Hôm qua (16/1), giữa những tin đồn về thông tin Sanchez đến Man Utd, "siêu cò" Raiola bất ngờ hé lộ rằng, vụ chuyển nhượng trên chỉ được diễn ra nếu Mkhitaryan chấp nhận đến Arsenal. Tiền vệ người Armenia hiểu rõ anh không có tương lai ở Old Trafford dưới triều đại của HLV Jose Mourinho và mong muốn tăng lương hiện tại là 140.000/tuần ở đội bóng mới.

Báo giới Anh tiết lộ, Mkhitaryan không phải là lựa chọn ban đầu của HLV Arsene Wenger trong đề nghị trao đổi cầu thủ với Man Utd. Giáo sư người Pháp rất muốn có chữ ký của tiền đạo đồng hương Anthony Martial nhưng ông Sven Mislintat - người đứng đầu bộ phận tuyển mộ cầu thủ của Arsenal – đặt niềm tin vào Mkhitaryan sau quãng thời gian làm việc với anh tại Dortmund.

Ông Raiola cho rằng vấn đề của Miki ở Man Utd đơn giản chỉ là anh không phù hợp với lối chơi của Mourinho: "Đó đơn thuần là vấn đề liên quan đến bóng đá. Cậu ấy không có mâu thuẫn gì với huấn luyện viên. Hoàn toàn không phải là vấn đề cá nhân. Mkhi vẫn chưa quyết định. Cậu ấy sẽ làm điều tốt nhất cho bản thân. Cậu ấy còn 2 năm rưỡi trong hợp đồng và không cần phải ra đi".

"Đây sẽ là một thương vụ tốt cho Arsenal. Họ cần những cầu thủ tốt hơn, trẻ hơn và cần phải đầu tư. Arsenal sẽ cần đưa ra lời đề nghị và chờ đợi. Manchester United sẽ không thể ký hợp đồng với Sanchez trừ khi Mkhi đồng ý gia nhập Arsenal" – siêu cò người Pháp nhấn mạnh.