Sợ hàng hớ, Chelsea cấp quyền lực đặc biệt cho Conte

H.M (dịch)Cập nhật 18:06 ngày 26/12/2017

VTV.vn - Conte khẳng định rằng ông sẽ giúp quyết định những hợp đồng chiến lược của Chelsea trong phiên chuyển nhượng tháng 1/2018.

Trong một chia sẻ mới nhất, HLV Conte khẳng định ông sẽ tham gia vào công tác tuyển lựa những bản hợp đồng mới cho Chelsea trong tháng 1/2018. Trước đó, vị chiến lược gia người Italy từng khẳng định việc mua ai là việc của CLB còn bản thân ông chỉ đưa ra những phân tích nhằm mục đích giúp BLĐ Chelsea có những lựa chọn sáng suốt.

Sợ hàng hớ, Chelsea cấp quyền lực đặc biệt cho Conte - Ảnh 1.

Chelsea đang thể hiện phong độ không tốt tại Premier League, một phần nguyên nhân được cho là bởi các thương vụ chuyển nhượng trong mùa hè 2017 đều chưa hiệu quả.

Trận hòa 0-0 trước Everton cuối tuần trước đang khiến "thượng tầng" Chelsea sốt ruột vì thành tích của đội bóng. Nếu cứ thi đấu như hiện tại, Chelsea chắc chắn sẽ trở thành cựu vương trong bối cảnh Man City đang băng băng lao về phía trước như chiếc xe mất phanh.

Chính vì lẽ đó, việc Chelsea sẽ lao vào thị trường chuyển nhượng tháng 1/2018 một cách nhanh nhất để bổ sung lực lượng là điều gần như chắc chắn.

Hiện tại, Chelsea được cho là đang để mắt tới những cái tên như Alex Sandro, Virgil van Dijk và Thomas Lemar.

Bật mí về kế hoạch chuyển nhượng của Chelsea, HLV Conte nói: "Tôi đã đưa ra quan điểm của mình khi thảo luận với CLB nhưng CLB có quyền quyết định cao nhất Như tôi đã nói trong mùa hè và mọi chuyện cũng không thay đổi trong tháng 1 tới, tôi và CLB sẽ phân vai rõ ràng. Không phải tôi cũng không phải CLB quyết định một mình mà là cả hai".

"Tôi rất hạnh phúc được làm việc với các cầu thủ nhưng liệu đội hình này đã đủ mạnh để thi đấu ở tất cả các mặt trận? Thời gian sẽ trả lời điều này. Hiện tại, chúng tôi đang phải thi đấu tại Champions League, bán kết Carabao Cup và cố gắng giành vị trí tốt nhất tại Premier League và tôi cho rằng Chelsea đang làm tốt với đội hình như vậy" - vị chiến lược gia người Italy cho biết thêm.

Chelsea chuẩn bị bước vào kỳ chuyển nhượng mà không có sự phục vụ của ông Michael Emenalo, một gương mặt có nhiều đóng góp cho những thương vụ bom tấn của The Blues nhiều năm qua, sau khi ông này chuyển tới làm Giám đốc kỹ thuật tại Monaco. Đội chủ sân Stamford Bridge hiện vẫn chưa tìm người thay thế vị trí của ông Michael Emenalo và đội ngũ nhân viên tuyển dụng hiện tại của The Blues sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ này.