Cảnh giác chiêu trò cho vay nặng lãi, đòi nợ dịp cuối năm

Tiến Tú-Thứ năm, ngày 26/10/2023 20:32 GMT+7

VTV.vn - Nắm bắt nhu cầu vay tiền của cá nhân, DN dịp cuối năm, các đối tượng cho vay nặng lãi sử dụng nhiều chiêu trò khiến nhiều người rơi vào cảnh trả mãi không hết nợ.

Dịp cuối năm càng cận kề, nhu cầu vay tiền của các cá nhân, doanh nghiệp để mua bán hàng hóa, giải quyết công việc lại càng tăng cao. Nắm bắt được xu hướng này, các đối tượng cho vay nặng lãi thường sử dụng nhiều chiêu trò như "hỗ trợ tài chính", "cho vay tiêu dùng", bốc bát họ… Mặc dù các thủ đoạn của loại tội phạm này không mới, nhưng vẫn khiến nhiều người phải rơi vào cảnh trả mãi không hết nợ, thậm chí còn bị đòi nợ theo kiểu xã hội đen.

Một người đàn ông thường xuyên bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần hàng ngày, nhằm tạo áp lực cho gia đình phải thanh toán các khoản vay nợ của đối tượng. Đòi nợ không hiệu quả, các đối tượng đi mua sơn đỏ, mắm tôm về trộn với nhau và ném vào nhà người vay trong nhiều ngày liên tục.

"Mình đang không có khả năng trả thì cũng có xin bên đấy thương lượng trả nốt phần gốc, nhưng họ không đồng ý. Trong thời gian đó, bên ấy cũng có cử người đến gây sức ép cho gia đình mình thì bên gia đình mình cũng rất hoang mang. Đi ra ngoài đường phải có người đi cùng, không dám đi một mình", người vay tiền chia sẻ.

Cảnh giác chiêu trò cho vay nặng lãi, đòi nợ dịp cuối năm - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tỷ lệ các đối tượng cho vay là 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày. Lãi suất cho vay lên tới hơn 150%. Để tránh sự theo dõi lực lượng công an, mọi hoạt động quảng cáo, làm thủ tục cho vay và chuyển tiền... được các đối tượng thực hiện qua mạng xã hội Zalo, Viber. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này cho nhiều người vay số tiền gần 1 tỷ đồng.

"Em cho vay theo hình thức bốc họ đóng theo ngày. Vay 15 triệu đồng thì đóng 300.000 đồng một ngày trong vòng 50 ngày. Anh ý thanh toán được cho em là khoảng 6 triệu đồng. Nếu khách hàng nhỡ nhàng thì bọn em mới qua. Tối muộn khoảng tầm 12 giờ đêm đi những đường tránh camera thực hiện hành vi ném chất bẩn", đối tượng cho vay nặng lãi khai nhận.

"Những đối tượng này thường sử dụng xe máy che biển số hoặc tháo đi, mặc quần áo tối màu, kín mặt, đội mũ, đeo khẩu trang khiến vấn đề truy tìm hết sức khó khăn. Điều tra ban đầu có tới 50 - 60 khách hàng vay Hiện tại công an quận đang điều tra thêm về việc cho vay lãi nặng và hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng", Thượng úy Kiều Tuấn Hoàng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, nhóm đối tượng đều có tiền án tiền sự trước đó về tội cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng. Trong thời gian tới, cơ quan sẽ tiếp tục phát động đợt cao điểm tấn công, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi; khuyến khích người dân trình báo, tố giác với cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tối đa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Bắt băng nhóm cho vay nặng lãi lên tới hơn 800%/năm Bắt băng nhóm cho vay nặng lãi lên tới hơn 800%/năm

VTV.vn - Công an xác định băng nhóm cho vay với lãi suất từ 505% đến 805%/năm. Nếu con nợ tới hạn không trả, nhóm sẽ "khủng bố" con nợ và người thân bằng nhiều cách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước