Khởi tố 2 đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ở Quảng Nam

PV-Thứ năm, ngày 25/01/2024 11:48 GMT+7

Hai đối tượng Được và Lập tại cơ quan điều tra.

VTV.vn - Lập và Được dùng súng, xông vào ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam đe dọa, cướp tiền, bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội cướp tài sản.

Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Duy Xuyên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Đồng Lập (34 tuổi, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) và Đặng Văn Được (25 tuổi, trú xã Phú Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về tội cướp tài sản. Lập và Được là 2 nghi phạm cầm súng xông vào cướp ngân hàng ở Quảng Nam hôm 19/1.

Trước đó, khoảng 10h05 ngày 19/1/2024, 2 đối tượng đi xe máy (không có biển kiểm soát) và đeo khẩu trang xông vào Phòng giao dịch Khu Tây thuộc ngân hàng Agribank huyện Duy Xuyên (thôn La Tháp Tây, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên). Một đối tượng khống chế nhân viên bảo vệ và dẫn vào phòng giao dịch, đối tượng còn lại vào quầy giao dịch dùng súng (nghi súng giả) và dao Thái Lan đe dọa, buộc nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi xách do đối tượng chuẩn bị sẵn.

Khi đối tượng đang nhận cọc tiền, một nhân viên khác bấm chuông báo động. Thấy vậy, 2 đối tượng vứt lại túi xách, dao và số tiền trên và lên xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng xác minh, truy bắt các đối tượng; đồng thời, thông tin trao đổi về đặc điểm nhận dạng, phương tiện đối tượng sử dụng thực hiện hành vi cướp tài sản và hướng bỏ trốn cho Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế biết, phối hợp truy bắt đối tượng.

Sau hơn 1 ngày tích cực truy bắt, lúc 12h00, ngày 20/1/2024, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản trên khi đang trên đường bỏ trốn tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, gồm Đặng Văn Được (SN 1999, trú tổ 10, thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Trần Đông Lập (SN 1990, trú thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lập và Được khai rằng chúng quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Lúc đầu, cả 2 lên kế hoạch sẽ chọn một ngân hàng ở Thừa Thiên - Huế để thực hiện ý đồ của mình. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thông tin báo chí, mạng Internet…, chúng nhận thấy trong thời gian qua lực lượng công an đã triển khai nhiều cuộc diễn tập phòng chống cướp ngân hàng; an ninh trật tự ở địa phương này cũng luôn được đảm bảo.

Chúng nhận thấy nếu thực hiện cướp ngân hàng tại Thừa Thiên - Huế thì sẽ khó thoát nên chuyển hướng đi địa bàn khác.

Hai đối tượng đã hẹn gặp nhau ở xã Sơn Thủy (A Lưới), sau đó cùng đi trên một chiếc xe máy, theo đường Hồ Chí Minh vào Quảng Nam để thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng.

Trên đường đi, Được và Lập đã trộm một chiếc xe máy để mỗi người điều khiển một phương tiện nhằm dễ dàng thực hiện hành vi cướp và tẩu thoát như kế hoạch đã định.

Hiện các lực lượng chức năng đang di lý đối tượng về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

VIDEO: Cướp ngân hàng ném tiền bỏ chạy khi nghe chuông báo động VIDEO: Cướp ngân hàng ném tiền bỏ chạy khi nghe chuông báo động

VTV.vn - Hai tên cướp ngân hàng xông vào ngân hàng uy hiếp, sau khi cầm được cục tiền thì bỗng chuông báo động vang lên nên vứt tiền bỏ chạy thoát thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước