Khởi tố giám đốc công ty sản xuất hơn 200 tấn phân bón giả

PV-Thứ sáu, ngày 01/03/2024 20:30 GMT+7

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

VTV.vn - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố giám đốc N.Đ.Đ về hành vi sản xuất, buôn bán trên 271 tấn phân bón giả.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, sau thời gian theo dõi, trinh sát "đường đi nước bước" của phân bón giả bán về nhiều tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên, mới đây phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn.

Ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố giám đốc N.Đ.Đ về hành vi sản xuất, buôn bán trên 271 tấn phân bón giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cho biết đã tổ chức khám xét Công ty TNHH MTV Việt Đức, địa chỉ Lô G6, Cụm công nghiệp Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức do ông N.Đ.Đ (47 tuổi, thường trú thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) làm giám đốc.

Tại các kho sản xuất, chứa hàng của Công ty TNHH MTV Việt Đức, lực lượng Công an phát hiện trên 271 tấn phân bón vi lượng giả gồm các loại: "Phân bón lúa 1,2" và "Phân bón lúa 3".

Khởi tố giám đốc công ty sản xuất hơn 200 tấn phân bón giả - Ảnh 1.

Cảnh sát kinh tế kiểm tra kho phân bón giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã phối hợp Cục Quản lý thị trường, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Quảng Ngãi tổ chức lấy mẫu phân bón để giám định.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh cho biết, từ thông tin của bà con nông dân ở vùng Tây Nguyên, miền Trung về việc nhiều người dân sử dụng phân bón giả gây cháy lá cây nông nghiệp và hoa màu làm thiệt hại quá trình canh tác, các trinh sát đã tỏa đến nhiều địa phương nắm bắt đường đi của phân giả.

Tại sào huyệt sản xuất phân bón giả ở huyện Mộ Đức, các trinh sát theo dõi trong thời gian dài, nắm được quy trình hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra phương án triệt phá.

Ngay sau khi lực lượng chức năng ập vào, các đối tượng khai báo vòng vo, quanh co nhằm chối tội. Tuy nhiên trước các chứng cứ, các đối tượng đã thú nhận việc sản xuất phân bón trái pháp luật của mình.

Được biết, Công ty TNHH MTV Việt Đức bán phân bón đến các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn làm theo các đơn đặt hàng từ các đại lý yêu cầu.

Khởi tố đối tượng dùng dao chém Thượng úy công an gây thương tích Khởi tố đối tượng dùng dao chém Thượng úy công an gây thương tích

VTV.vn - Khi 2 cán bộ Công an đến nhà động viên Ngọc đi chữa bệnh, bất ngờ đối tượng này lấy dao chém vào đầu Thượng úy Phạm Đức Hoàng gây thương tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước