Muôn kiểu ngụy trang ma túy mùa dịch: Từ khẩu trang, bó hoa đến bánh mì "nhân" ma túy

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/09/2021 19:18 GMT+7

VTV.vn - Tại ĐBSCL, lợi dụng tình dịch bệnh, các đối tượng buôn bán ma túy đã mở rộng phạm vi hoạt động, thậm chí một số đối tượng còn tìm cách đưa ma túy vào cả khu vực cách ly.

Chẳng ai ngờ, chiếc khẩu trang lại trở thành nơi giấu ma túy. Hành vi này chỉ bị phát hiện khi chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp kiểm tra đối tượng Nguyễn Thanh Tùng. Đây chỉ là một trong hàng chục thủ đoạn ngụy trang ma túy mà Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện.

"Tội phạm ma túy thực hiện việc cất giấu ma túy vào các chai lọ nước, các bó hoa, các hàng hóa qua lại trên chốt chặn. Ngoài ra, địa bàn huyện Tháp Mười có sông nước, giáp ranh giữa Tháp Mười và địa bàn huyện Cái Bè, các đối tượng đã sử dụng xuồng ghe vận chuyển đi qua các con kênh để mua bán trái phép chất ma túy", Thượng tá Phạm Văn Huệ, Phó Trưởng Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Muôn kiểu ngụy trang ma túy mùa dịch: Từ khẩu trang, bó hoa đến bánh mì nhân ma túy - Ảnh 1.

Giấu ma túy trong bánh mì.

Nhân của chiếc bánh mì lại là chất cấm, nếu không kiểm tra kỹ, một vụ mua bán ma túy đã diễn ra thành công ngay chốt kiểm soát dịch. Trong 2 tháng qua, nhiều vụ vận chuyển, buôn bán ma tuý với số lượng lớn bị công an các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bắt giữ. Chỉ riêng tỉnh Đồng Tháp, các lực lượng đã phát hiện 54 vụ vận chuyển ma tuý, bắt giữ 70 đối tượng có liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước