Nghi can gây ra vụ nổ súng tại Vĩnh Long tử vong ở Đồng Nai

PV-Thứ bảy, ngày 27/01/2024 09:18 GMT+7

Hình ảnh nghi phạm từ camera. (Ảnh: cand.com.vn)

VTV.vn - P.Q.H., 50 tuổi, nghi can gây ra vụ nổ súng bắn 3 người thương vong ở Vĩnh Long, chết bất thường tại khu vực nghĩa trang Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 26/1, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra về vụ việc người đàn ông chết bất thường tại khu vực nghĩa trang Biên Hòa, thuộc khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân chính là nghi can gây ra vụ nổ súng tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long trước đó.

Trước đó, sáng cùng ngày 26/1, người dân địa phương đã phát hiện một người đàn ông nằm chết bất thường khu vực nghĩa trang thành phố Biên Hòa nên đã trình báo cơ quan công an.

Qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định trên đầu nạn nhân có vết thương, trong người có mang theo giấy tờ tùy thân. Theo đó, nạn nhân là P.Q.H. 50 tuổi, trú tại phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Nai bước đầu xác định nạn nhân chính là nghi can đã gây ra vụ nổ súng tại địa bàn xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Nguyên nhân vụ việc nổ súng được xác định do mâu thuẫn chuyện nợ nần nên H. đã mang súng đến nhà của anh H.B.Đ., 40 tuổi, trú tại xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để đòi nợ. Tại đây, H. đã nổ súng làm anh Đ. và 2 người khác bị thương.

Trước khi rời khỏi hiện trường, H. còn dùng xăng đốt nhà của ông H.V.B. (60 tuổi, cha ruột của anh H.B.Đ.) sau đó mới lên xe máy tẩu thoát.

Người dân đã đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên một nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Huy chạy xe máy đến gửi tại một bệnh viện ở TP Vĩnh Long, bỏ lại đây một áo khoác, nón bảo hiểm của hãng xe công nghệ Grab, một kính đen.

Huy rời khỏi bệnh viện ngay sau đó, xách theo một túi đồ màu đen, đeo một túi nhỏ trên người, đội nón kết và luôn đeo khẩu trang.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp cùng Phòng trọng án Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh, thành phía Nam truy bắt nghi phạm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xét xử vụ án nổ súng giết người do tranh giành bảo kê đất ở Phú Quốc Xét xử vụ án nổ súng giết người do tranh giành bảo kê đất ở Phú Quốc

VTV.vn - Ngày 22/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang khai mạc phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Thái (tên gọi khác Thái bus) trú phường An Thới, TP. Phú Quốc cùng 69 bị cáo khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước