Nghi phạm 70 tuổi xâm hại khiến nữ sinh lớp 6 mang thai đã tử vong

PV-Chủ nhật, ngày 02/10/2022 07:53 GMT+7

VTV.vn - Ông P.H. (70 tuổi) - nghi phạm vụ nữ sinh lớp 6 bị xâm hại dẫn đến mang thai - đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang điều tra, làm rõ cái chết bất thường của ông P.H. (70 tuổi), trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Trước đó, ngày 17/9, Công an huyện Quế Phong đã tạm giữ người đàn ông 70 tuổi này để điều tra hành vi xâm hại một nữ sinh lớp 6 khiến em mang thai. Tại cơ quan điều tra, ông ta đã thú nhận hành vi của mình đối với bé gái.

Được biết, trước đó, ông H. là bảo vệ trường mầm non gần nhà nữ sinh lớp 6 trên. Sau kỳ nghỉ hè vừa qua, ông H. đã được nhà trường cho nghỉ việc.

Đến sáng ngày 30/9, người thân phát hiện ông H. đã tử vong nên báo công an.

Trước đó, gia đình phát hiện nữ sinh lớp 6 có nhiều biểu hiện bất thường nên đã đưa đi thăm khám, phát hiện em đang mang thai hơn 6 tuần tuổi. Sau đó, nữ sinh nói bị bảo vệ trường mầm non gần nhà xâm hại. Người nhà bé gái sau đó đã làm đơn tố cáo ông P.H. có hành vi xâm hại con gái gửi các cơ quan chức năng huyện Quế Phong.

Theo Dân trí, do nghi phạm 70 tuổi này đã tử vong, đồng thời người này cũng là hung thủ duy nhất của vụ án nên Viện kiểm sát không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi của nghi phạm này nữa.

Do ông H. đã chết nên theo quy định tại Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 quy định việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, những người hưởng thừa kế của ông H. phải có trách nhiệm bồi thường những khoản trên cho bé gái.

Trong trường hợp đứa bé được sinh ra và còn sống, thì bên cạnh nghĩa vụ bồi thường như trên, gia đình của ông H. còn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho đứa bé.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước