Phiên tòa xét xử vụ sập giàn giáo Formosa tiếp tục phần xét hỏi

Kỳ Vọng - Việt Linh - Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/12/2015 14:15 GMT+7

VTV.vn - Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sập giàn giáo công trường dự án Formosa sẽ tiếp tục phần xét hỏi và tranh luận vào lúc 13h30 hôm nay (16/12).

Sau đúng một tháng hoãn phiên tòa, sáng nay (16/12), Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sập giàn giáo công trường dự án Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xảy ra tối 25/3/2015 làm 13 người chết và 29 người bị thương.

Theo ghi nhận của phóng viên Việt Linh có mặt tại phiên tòa, buổi làm việc đầu tiên của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn lao động" gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trường Fomosa (Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) vừa kết thúc cách đây ít phút. Do đây là vụ án hình sự có 2 bị cáo quốc tịch nước ngoài, 2 bị cáo quốc tịch Việt Nam và rất nhiều bên liên quan nên Hội đồng xét xử đã phải dành rất nhiều thời gian chuẩn bị phiên tòa.

Mặc dù các bị cáo được dẫn giải đến Tòa từ lúc 8h nhưng phải đến 10h, Hội đồng xét xử mới bắt đầu tuyên bố cáo trạng. Cáo trạng nêu rõ: Vào lúc 19h ngày 25/03/2015, có 185 công nhân người Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động Quốc tế (NIBELC) làm việc tại công trường, Dự án sản xuất lắp đặt thùng chìm trọng lực cảng Sơn Dương thuộc Khu công nghiệp Fomosa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Nhà thầu chính là Công ty Samsung C&T.

Trong khi đang thi công, các công nhân đã 2 lần sơ tán do phát hiện giàn giáo rung lắc mạnh. Tuy nhiên, Chỉ huy trưởng công trường, đốc công, công nhân vận hành hệ thống thủy lực giàn giáo, khi phát hiện sự cố có thể gây nguy hiểm, vẫn tiếp tục cho công nhân thi công dẫn đến hậu quả đau lòng: 13 người chết và 29 người bị thương. Kết quả giám định sự cố cũng cho biết nguyên nhân chính là do trượt các ray liên kết giàn giáo; trong đó, các má phanh đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng.

Sau quá trình điều tra, 4 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" theo Điều 227 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gồm: Lee Jae Myeong (62 tuổi) và Kim Jong Wook (43 tuổi) cùng mang quốc tịch Hàn Quốc, Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, trú xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, quê xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Sau khi tuyên bố cáo trạng, phiên tòa tạm nghỉ và sẽ tiếp tục phần xét hỏi và tranh luận vào lúc 13h30 hôm nay (16/12). Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày 16/12 và 17/12.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước