Phức tạp mua bán pháo hoa nổ trái phép

Liên Liên, Minh Đức-Thứ năm, ngày 08/02/2024 06:26 GMT+7

VTV.vn - Khi người dân được phép sử dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng thì các đối tượng lợi dụng để buôn bán pháo hoa nổ trái phép phức tạp hơn.

Gần 7 tấn pháo hoa nổ là tang vật của một vụ án mua bán, tàng trữ pháo trái phép lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Hà Nội. Liên tiếp nhiều vụ bị phát hiện gần đây hầu hết là pháo hoa nổ. Giao dịch qua mạng, mua bán dễ dàng, Đặng Văn Thịnh đã đặt mua trên mạng xã hội hơn 90kg pháo nổ để bán kiếm lời và hậu quả, Thịnh vừa bị Toà án tuyên phạt 5 năm tù giam.

''Quá trình phạm pháp không nhận thức rõ. Chỉ nghĩ bị phạt hành chính không nghĩ lại trả giá đắt như vậy. Tôi thật sự hối hận về hành vi của mình'', Đặng Văn Thịnh cho biết.

Còn Phạm Minh Đức (21 tuổi) chỉ vì nghĩ rằng pháo hoa nổ cũng gần giống với pháo hoa của Bộ Quốc phòng nên khi sử dụng, các cơ quan chức năng sẽ khó phát hiện nên đã mua về 4 hộp để sử dụng dịp Tết. Bài học với Đức là 9 tháng tù giam.

Tình trạng phức tạp mua bán, vận chuyển pháo hoa nổ, một phần nguyên nhân từ nhu cầu của người mua. Điều này xuất phát từ việc người dân lợi dụng pháo hoa được phép sử dụng của Bộ Quốc Phòng để nhập nhèm, trà trộn sử dụng pháo hoa nổ trái phép.

Theo quy định, chỉ có tổ chức, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa. Các cá nhân không được phép kinh doanh pháo, kể cả pháo của Bộ Quốc phòng sản xuất. Việc cá nhân quảng cáo, giới thiệu, mua bán pháo qua mạng xã hội cũng là vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ, hậu quả mà người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán pháo trái phép.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước