TP.HCM: Khó thu hồi nợ đọng thuế vì vướng luật

Nguyệt Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/07/2015 16:23 GMT+7

VTV.vn - Cục Thuế TP.HCM thừa nhận số nợ thuế còn khá cao và việc thu hồi thuế gặp nhiều khó khăn, trong đó nhiều trường hợp do vướng quy định.

Tính đến hết tháng 6/2015, nợ đọng thuế tại TP.HCM hơn 22.900 tỷ đồng, tăng hơn 3.400 tỷ đồng so với cuối năm 2014.

Trong danh sách 21 doanh nghiệp nợ thuế được đăng tải công khai, có doanh nghiệp nợ thuế lên đến 100 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã đình chỉ sử dụng hóa đơn, thu hồi giấy đăng ký kinh doanh nhưng vẫn khó thu hồi tiền nợ thuế.

Lý do bởi khi kê biên, nhiều doanh nghiệp không còn tài sản mà nếu có, giá trị cũng rất thấp. Ngoài ra, hiện không có quy định nào đối với chủ thể nợ tiền thuế không được phép thành lập công ty mới nên nhiều doanh nghiệp nợ thuế đã bỏ địa điểm kinh doanh và lập công ty khác.

Cục thuế TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính về việc cơ quan thuế có quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ thuế ra toà để tuyên bố phá sản và cấm xuất cảnh đối với các chủ doanh nghiệp chây ì, nợ thuế.

Nợ thuế của các doanh nghiệp gần 71.000 tỷ đồng Nợ thuế của các doanh nghiệp gần 71.000 tỷ đồng

Tính đến cuối năm 2014, nợ thuế của các doanh nghiệp đã ở gần mức 71.000 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước