Campuchia xét xử các thủ lĩnh Khmer Đỏ

Thạch Thông-Thứ tư, ngày 16/10/2013 21:23 GMT+7

Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia hôm nay (16/10) đã bắt đầu nghe những tuyên bố cuối cùng trong phiên xét xử các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ với cáo buộc gây ra cuộc thảm sát khoảng 1,7 triệu người trong giai đoạn 1975 - 1979.

Trong phiên xử này, tội danh của hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ là Nuon Chea (87 tuổi) và Khieu Samphan (82 tuổi) sẽ được xác lập với các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, tội chống lại loài ngoài và tội diệt chủng.

‘ Người dân Campuchia biểu tình cùng với ảnh một số cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ. (Ảnh AFP)

Các cáo buộc cuối cùng dự kiến được đưa ra vào cuối tháng 10 và tòa án sẽ công bố phán quyết cuối cùng vào nửa đầu năm 2014. Đây được coi là giai đoạn cuối cùng của tòa án do LHQ hậu thuẫn.

Tính tới nay, có gần 100.000 người tham dự phiên toàn kéo dài hơn 200 ngày của Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia. Kể từ khi được thành lập năm 2006, Tòa án này mới chỉ kết án một cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ là Giám đốc Nhà tù S-21 khét tiếng Kaing Guek Eav, người lĩnh án tù chung thân hồi đầu năm nay do có liên quan đến cái chết của khoảng 15.000 người.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước