Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ qua đời

Phương Thảo -Thứ năm, ngày 14/03/2013 14:11 GMT+7

(Ảnh: web.orange.co.uk)

Ieng Sary, cựu Bộ trưởng Ngoại giao trong chính quyền Khmer Đỏ đã qua đời sáng nay (14/3), ở tuổi 87.

Phát ngôn viên của tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) đã lên tiếng xác nhận thông tin về cái chết của Ieng Sary, người đang bị xét xử về tội diệt chủng và các tội ác chiến tranh.

Ieng Sary chết khi phiên xét xử những tội ác mà nhân vật này phạm phải trong thời gian Khmer Đỏ cầm quyền ở Campuchia vẫn chưa kết thúc.

Ieng Sary là bị cáo cao tuổi nhất trong số các thủ lĩnh Khmer Đỏ đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người.

Ngoài Ieng Sary, tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia còn đang xét xử ba thủ lĩnh cấp cao khác của chế độ Khmer Đỏ, gồm các bị cáo Khieu Samphan, 81 tuổi, bị cáo Noun Chea, 86 tuổi và Leng Thirith, 80 tuổi, vợ của Leng Sary.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước